Biên phòng Rạch Đầm tăng kênh tiếp nhận thông tin chống khai thác IUU

02/09/2026 - 06:50

 - Cùng với kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào làm ăn trên biển, Trạm Kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm (Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU, đồng thời sử dụng mã QR và hòm thư điện tử để tạo thêm kênh tiếp nhận thông tin từ ngư dân.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm tặng cờ, ảnh Bác và phát tờ rơi tuyên truyền chống khai thác IUU trước lúc vươn khơi đánh bắt hải sản.

Đưa pháp luật đến gần ngư dân

Trên địa bàn Trạm Kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm quản lý, mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện và ngư dân ra vào làm ăn. Xác định tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cán bộ, chiến sĩ của trạm kết hợp tuyên truyền với kiểm tra, kiểm soát, kịp thời nhắc nhở ngư dân chấp hành các quy định trong quá trình hoạt động trên biển.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động khai thác thủy sản, như không khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài; không sử dụng phương thức, ngư cụ bị cấm; thực hiện đầy đủ thủ tục xuất, nhập bến; ghi chép nhật ký khai thác; duy trì thiết bị giám sát hành trình theo quy định và không tự ý tháo, gửi hoặc làm mất kết nối thiết bị. Khi phương tiện gặp sự cố trên biển, ngư dân được yêu cầu kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng.

Thượng úy Đặng Phú Sáng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm, cho biết trong quá trình kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ kết hợp kiểm tra với giải thích, hướng dẫn để ngư dân hiểu và chấp hành các quy định chống khai thác IUU. “Với những trường hợp chưa nắm rõ quy định, anh em trực tiếp hướng dẫn từng nội dung, giúp ngư dân chủ động phòng tránh vi phạm”, Thượng úy Đặng Phú Sáng cho biết.

Qua tuyên truyền, nhận thức pháp luật của nhiều chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân từng bước được nâng lên. Một số ngư dân sau khi được hướng dẫn đã chủ động tuyên truyền, nhắc nhở các thành viên trong tổ, đội sản xuất cùng chấp hành quy định về khai thác thủy sản.

Dán mã QR trên tàu cá để ngư dân quét truy cập nhanh vào hòm thư điện tử tố giác tội phạm.

Hòm thư điện tử hỗ trợ ngư dân

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Một trong những cách làm được triển khai là sử dụng hòm thư điện tử để tiếp nhận, trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động của tàu cá và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hòm thư điện tử tạo thêm kênh liên lạc giữa lực lượng biên phòng với chủ phương tiện, thuyền trưởng; đồng thời hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và chuyển thông tin đến bộ phận chuyên trách xử lý.

Thượng tá Lưu Quang Mười, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, cho biết hòm thư điện tử giúp đơn vị thuận tiện hơn trong tiếp nhận thông tin từ cơ sở, hướng dẫn ngư dân thực hiện quy định và chủ động phòng ngừa vi phạm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng hỗ trợ lưu trữ, tổng hợp dữ liệu, phục vụ công tác quản lý địa bàn và phương tiện.

Hướng dẫn ngư dân dùng điện thoại truy cập vào hòm thư điện tử tố giác tội phạm của đơn vị.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tàu cá góp phần hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm nâng cao hiệu quả nắm tình hình, tiếp nhận thông tin và thực hiện nhiệm vụ quản lý địa bàn.

Thời gian tới, Trạm Kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và duy trì các kênh tiếp nhận thông tin từ Nhân dân. Đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong quản lý tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, góp phần ngăn chặn vi phạm IUU và giữ vững an ninh, an toàn trên vùng biển được phân công quản lý.

TIẾN VINH