Bình Định: Nuôi loài thú nhưng không dữ, mắt lồi như mắt ếch, nhiều người muốn kéo tới xem

25/07/2021 - 08:54

Nghề nuôi cầy vòi hương phát triển ở khá nhiều tỉnh thành trong nước bởi hiệu quả kinh tế cao. Ở tỉnh Bình Định hiện cũng đã có một vài hộ nuôi cầy hương ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Theo Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước - TP Quy Nhơn, hiện có 4 cơ sở nuôi cầy vòi hương ở 2 địa phương.

Cách đây khoảng 4 tháng, sau khi tìm hiểu về cách nuôi, anh Bùi Khánh Hồng, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) đã đầu tư 31 triệu đồng mua 1 con cầy hương đực và 3 con cầy hương cái về nuôi. 

“Làm chuồng nuôi cầy vòi hương cũng đơn giản, hiện cả 4 con đều đang mạnh khỏe, phát triển tốt. Tôi dự tính gây nuôi sinh sản để bán con giống, đồng thời những con không đạt yêu cầu gây giống thì bán thịt phục vụ những người có nhu cầu thưởng thức”, anh Hồng cho biết.

Cầy vòi hương tại cơ sở của anh Bùi Khánh Hồng (thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) . Ảnh: HOÀI THU

Cầy hương anh Hồng mua tại cơ sở gây nuôi cầy vòi hương hợp pháp của anh Đặng Văn Triệu, ở thôn Vạn Long, xã An Hòa, huyện An Lão. 

Với kinh nghiệm hơn mười năm nuôi cầy vòi hương, qua mạng xã hội, anh Triệu đã tìm được khách hàng trên khắp mọi miền đất nước, trong đó khách hàng xa nhất là ở tỉnh Yên Bái. 

Theo anh Triệu, cầy vòi hương dễ nuôi, thức ăn cho cầy hương dễ tìm - chủ yếu là chuối, cá, cháo cá... Chuồng nuôi cầy hương cần thông thoáng, kích thước từ 70 cm trở lên. Cầy vòi hương đạt 1 năm tuổi là bắt đầu sinh sản, mỗi năm được 1 lứa, mỗi một lứa từ 2 - 6 con.

Anh Triệu cho biết: Cơ sở của tôi đang có khoảng 50 cầy vòi hương, giá con giống tùy theo to nhỏ dao động từ 7 - 8 triệu/ cặp; cầy vòi hương bố, mẹ từ 15 - 20 triệu đồng/ cặp. Giá bán cầy vòi hương thịt hiện từ 1,8 - 2 triệu đồng/kg. 

"Ngay tại huyện An Lão, năm vừa rồi Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện có mua con giống cầy vòi hương của tôi để hỗ trợ 5 hộ dân ở 3 xã, thị trấn nuôi...", anh Triệu cho hay.

Cầy vòi hương thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB theo Nghị định của 06/2019/NĐ-CP, nhưng được phép nuôi và mua bán nếu đáp ứng theo các quy định. 

Ông Võ Ngọc Lâm, cán bộ Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước - TP Quy Nhơn, lưu ý: Những cơ sở nuôi cầy vòi hương cần phải liên hệ với Hạt Kiểm lâm ở địa phương để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký, nếu đáp ứng yêu cầu theo quy định sẽ được Chi cục Kiểm lâm cấy giấy chứng nhận mã số cơ sở nuôi động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB; động vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II, III Cites. 

Khi cầy vòi hương sinh sản cần nhanh chóng báo Hạt Kiểm lâm biết về số lượng để sau này còn xác nhận nguồn gốc nuôi hợp pháp mới có thể mua bán, vận chuyển, làm thủ tục đăng ký nuôi theo quy định.

Theo Dân Việt