Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) xã Bình Hòa Phạm Minh Phong cho biết, xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên, UBMTTQVN xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động an sinh xã hội, chung tay vì người nghèo. Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền, ban, ngành vận động Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
(4).jpg)
Trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQVN xã Bình Hòa tích cực vận động quỹ vì người nghèo và quỹ an sinh xã hội, với phương châm “Công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng”.
Gần 2 năm qua, UBMTTQVN xã vận động trên 9 tỷ đồng chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ cho hộ nghèo, cận nghèo, các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Xã xây mới và sửa chữa 65 căn nhà đại đoàn kết; thăm, tặng quà, hỗ trợ, giúp đỡ cho trên 18.260 lượt người dân gặp khó khăn và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội khác.
Một trong những hoạt động nổi bật của Mặt trận xã Bình Hòa là công tác huy động các nguồn lực xã hội cùng chung tay xây và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhờ đảm bảo sự công bằng, công khai, minh bạch trong thực hiện các công trình nhà ở nên việc xây dựng nhà luôn được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân đồng tình ủng hộ.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp An Phú cho biết: “Ngoài hỗ trợ xây nhà kiên cố, Ban Công tác Mặt trận ấp còn thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực giúp đỡ người nghèo bằng những việc làm cụ thể, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm làm ăn vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Đến nay, ấp chỉ còn 6 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo…”.
Dù đã hơn 8 tháng an cư trong ngôi nhà mới, nhưng chị Huỳnh Thị Nguyên, ngụ ấp Thạnh Phú vẫn có cảm xúc như mới dọn về ở. Căn nhà đại đoàn kết của gia đình chị Nguyên có diện tích 70m2, đảm bảo tiêu chí “3 cứng”, với kết cấu khung cây, mái và vách lợp tole, nền lát gạch, với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Không chỉ có căn nhà mới, chị Nguyên còn được xã hỗ trợ sinh kế với nghề may gia công. Công việc giúp chị kiếm thêm thu nhập hơn 2 triệu đồng/tháng từ việc may gia công áo gối và may quần áo theo yêu cầu của khách hàng.
“Có căn nhà kiên cố, vợ chồng tôi yên tâm đi làm, lo cho các con ăn học. Tôi cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương đã giúp gia đình tôi có được cuộc sống ổn định hơn”, chị Huỳnh Thị Nguyên chia sẻ.
Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” và “khéo” trong công tác tuyên truyền, vận động, cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong xã đồng thuận đóng góp ngày công, hiến đất làm đường, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội và xây dựng các công trình phúc lợi khác.
Ông Nguyễn Văn Nhàn, ngụ ấp An Hòa bày tỏ: “Nhờ xây dựng nông thôn mới mà đường sá, cầu giao thông nông thôn được đầu tư và nâng cấp kiên cố, tạo điều kiện cho người dân đi lại, học sinh đến trường thuận lợi. Đời sống người dân, nhất là vùng nông thôn cải thiện đáng kể. Bà con ai cũng phấn khởi trước sự thay đổi tích cực của địa phương…”.
Ông Phạm Minh Phong nhấn mạnh: “Thời gian tới, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội, mở rộng đối tượng vận động để thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc; chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ vốn vay, tạo động lực để người nghèo hăng say lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống”.
LÊ TRUNG HIẾU