
Bồ Đào Nha áp đảo trong hiệp 1. (Ảnh: AP)
Đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez kiểm soát bóng 69%, tung ra tới 9 pha dứt điểm và có 4 cơ hội nguy hiểm, hoàn toàn vượt trội đối thủ. Tuy nhiên, tính hiệu quả trong các pha uy hiếp của Bồ Đào Nha không cao. Họ chỉ có một lần dứt điểm trúng đích ở đầu trận.
Croatia cầm bóng ít (31%) và không có cú sút trúng đích nào. Luka Modric và đồng đội chủ yếu phòng ngự thấp, chờ cơ hội phản công hoặc bóng chết. Dù vậy, khả năng kiểm soát quá tốt của Bồ Đào Nha khiến Croatia không tạo ra mối đe dọa đáng kể nào từ những pha đáp trả ít ỏi. Trong thế trận một chiều với ưu thế nghiêng về Bồ Đào Nha, hiệp một vẫn không có bàn thắng.
Hiệp 2 mang diễn ra với cục diện hoàn toàn khác. Croatia không còn chịu trận mà bắt đầu thực hiện những pha tấn công nhanh hơn, trực diện hơn để khiến hàng thủ Bồ Đào Nha bối rối. Modric và đồng đội tung ra 9 pha dứt điểm ở nửa sau của trận đấu, nhỉnh hơn so với đối thủ.
Phút 53, Ivan Perisic ghi bàn mở tỷ số bằng pha dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp. Bàn thắng làm tăng sức hấp dẫn cho trận đấu khi Bồ Đào Nha phải tìm mọi cách để tăng sức tấn công.
Cristiano Ronaldo ăn mừng hụt sau pha xử lý ghi bàn rất khéo trong thế việt vị. Dù vậy, siêu sao 41 tuổi cũng không phải đợi lâu để được tận hưởng cảm giác phá vỡ ”lời nguyền“ không ghi bàn ở vòng knock out World Cup suốt 20 năm qua. Từ chấm phạt đền ở phút 68, Ronaldo gỡ hòa cho Bồ Đào Nha bằng cú sút vào chính giữa khung thành.
Sự kịch tính được đẩy lên cao trong thời gian bù giờ kéo dài tới gần 20 phút. Goncalo Ramos đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 2-1 ở phút 90+3. Croatia gỡ hòa ở phút 90+11, khoảng thời gian được gọi là ”bù giờ của bù giờ“.
Tuy nhiên, VAR và cảm biến siêu nhỏ bên trong quả bóng cứu Bồ Đào Nha thoát khỏi bàn thua. Trọng tài xác định lỗi việt vị và hủy bàn thắng. Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 và giành quyền vào vòng 1/8 gặp Tây Ban Nha.
Đội hình Bồ Đào Nha vs Croatia
Bồ Đào Nha: Diogo Costa (1), Ruben Dias (3), Cristiano Ronaldo (7), Bruno Fernandes (8), Renato Veiga (13), Joao Neves (15), Rafael Leao (17), Pedro Neto (18), Joao Cancelo (20), Vitinha (23), Nuno Mendes (25).
Croatia: Dominik Livakovic (1), Josip Stanisic (2), Marin Pongracic (3), Josip Sutalo (6), Mateo Kovacic (8), Luka Modric (10), Ante Budimir (11), Nikola Vlasic (13), Ivan Perisic (14), Martin Baturina (16), Petar Sucic (17).
Theo MINH ANH (VTC News)