Bộ đội Biên phòng An Giang đẩy mạnh số hóa công tác tuyên truyền pháp luật

01/07/2026 - 06:00

 - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân biên giới. Cách làm này giúp người dân tiếp cận kịp thời thông tin pháp luật chính thống, góp phần nâng cao ý thức chấp hành và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Tổ công tác chuyển đổi số, Đồn Biên phòng Tiên Hải hướng dẫn người dân truy cập xem thông tin pháp luật trên mạng xã hội.

Để khắc phục rào cản về địa hình và trình độ dân trí tại khu vực biên giới chiến lược, các đơn vị biên phòng tỉnh ứng dụng công nghệ số nhằm đổi mới, hiện đại hóa phương thức tuyên truyền, giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật chính thống.

Các đơn vị biên phòng lập các nhóm Zalo, Facebook cộng đồng để chia sẻ các quy định pháp luật sát với đời sống như Luật Biên phòng; Luật Biên giới quốc gia; quy định xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm và thủ tục hành chính. Nhờ đó, người dân vùng biên có thể cập nhật các thông tin chính thống, kịp thời hơn.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết điểm sáng trong chuyển đổi số của đơn vị là các mô hình “Thông tin biên cương số”, “Thư viện pháp luật số” và tra cứu qua mã QR. Chỉ cần điện thoại thông minh quét mã QR, người dân có thể truy cập ngay kho dữ liệu điện tử để tìm hiểu văn bản pháp luật, thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác.

Cán bộ chốt biên giới số 3, Đồn Biên phòng Phú Hữu hướng dẫn người dân tìm hiểu thông tin cá nhân qua điện thoại thông minh.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị biên phòng xây dựng các video tuyên truyền pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số, kết hợp hình ảnh trực quan sinh động, dễ hiểu để đăng tải trên các nền tảng số. Cách làm này giúp đồng bào dễ dàng tiếp thu nội dung pháp luật, xóa bỏ rào cản về ngôn ngữ và trình độ học vấn. Những quy định tưởng chừng khô khan đã trở nên gần gũi, dễ nhớ và dễ thực hiện hơn trong đời sống hằng ngày.

Không dừng lại ở việc phổ biến kiến thức pháp luật, các nền tảng số còn trở thành cầu nối hiệu quả giữa lực lượng biên phòng với nhân dân. Thông qua các nhóm tương tác trực tuyến, người dân có thể phản ánh những vấn đề phát sinh tại địa phương, cung cấp thông tin liên quan đến an ninh trật tự, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Nhờ đó, nhiều vụ việc đã được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

“Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền pháp luật đã được khẳng định bằng những kết quả cụ thể. Giai đoạn 2021 - 2025, các đơn vị biên phòng trên toàn tuyến biên giới đã tổ chức hàng trăm nghìn buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hàng triệu lượt người tham gia. Cùng với các hình thức tuyên truyền trực tiếp, việc ứng dụng các nền tảng số đã mở rộng đáng kể phạm vi tiếp cận thông tin, giúp nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...”, Đại tá Nguyễn Văn Hiệp cho biết.

Thực tiễn cho thấy chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là giải pháp hiệu quả giúp lực lượng Bộ đội Biên phòng nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở khu vực biên giới. Với sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ cùng sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân, những mô hình số hóa thông tin pháp luật đang từng bước lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển và ngày càng giàu đẹp.

Thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, xây dựng thêm nhiều mô hình thông tin số phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Qua đó, đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ vững bền chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới…

SƠN TÙNG - TIẾN VINH