Bộ Tư lệnh Quân khu 3 - Quân đội Hoàng gia Campuchia chúc Tết lãnh đạo và Nhân dân An Giang

03/02/2024 - 17:06

 - Chiều 3/2, trung tướng Som Sam Át, Phó Tư lệnh Quân khu 3 - Quân đội Hoàng gia Campuchia, cùng các đại biểu sang thăm, chúc Tết lãnh đạo và Nhân dân tỉnh An Giang, nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã tiếp đoàn.

Quang cảnh buổi tiếp các đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 3 - Quân đội Hoàng gia Campuchia sang thăm, chúc Tết

Các đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 3 - Quân đội Hoàng gia Campuchia

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tiếp đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 3 - Quân đội Hoàng gia Campuchia

Tại buổi đến thăm, chúc Tết lãnh đạo và Nhân dân tỉnh An Giang, trung tướng Som Sam Át bày tỏ vui mừng trước sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh An Giang. Đồng thời nhấn mạnh, người dân Campuchia không bao giờ quên sự giúp đỡ của Việt Nam đối với Campuchia trong cuộc chiến chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot và thời gian qua, Việt Nam - Campuchia đã có những sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 - Quân đội Hoàng gia Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp Quân khu 9 Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo các lực lượng hai bên thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới; phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo bình yên cho Nhân dân hai nước qua lại giao thương hàng hoá.

Nhân dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam, trung tướng Som Sam Át chúc lãnh đạo và Nhân dân tỉnh An Giang hạnh phúc, khỏe mạnh, chúc tình đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia mãi mãi bền vững, trường tồn.

Trung tướng Som Sam Át tặng quà chúc Tết lãnh đạo tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang tặng quà cảm ơn trung tướng Som Sam Át

Các đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 3 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh An Giang

Chia sẻ tại buổi tiếp trung tướng Som Sam Át, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, trong mối quan hệ hợp tác chung giữa Việt Nam và Campuchia, thời gian qua, tỉnh An Giang luôn duy trì, tăng cường, đẩy mạnh mối quan hệ đoàn kết truyền thống với hai tỉnh giáp biên Takeo, Kandal, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và một số đơn vị lực lượng vũ trang Campuchia.

Mối quan hệ hợp tác giữa hai phía được thực hiện trên nhiều lĩnh vực, như: Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, phân giới cắm mốc, thương mại, du lịch, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục..., nhằm hướng đến mục tiêu chung xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Trước thềm Xuân Giáp Thìn 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chúc trung tướng Som Sam Át và các đại biểu luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Chúc tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Campuchia nói chung, giữa tỉnh An Giang và Quân khu 3 - Quân đội Hoàng gia Campuchia nói riêng đời đời bền vững.

MỸ LINH – DUY ANH