.jpg)
Lực lượng chức năng đang dẫn giải tàu vi phạm về cảng Hải đội 401, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).
Cụ thể, lúc 4 giờ cùng ngày, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới kiểm tra tàu cá KG-31397-TS (tàu có chiều dài dưới 15m).
.jpg)
Hai tàu vi phạm đang bị tạm giữ tại cảng Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.
(1).jpg)
Thuyền trưởng tàu cá KG-31397-TS cùng tang vật vi phạm tại thời điểm kiểm tra.
Tàu do ông Lưu Thanh Phong (sinh năm 1970, thường trú tại Khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu đang tàng trữ, vận chuyển 1 thiết bị VMS của tàu cá KG-92827-TS.
(1).jpg)
Lực lượng chức năng niêm phong tang vật vi phạm trên tàu không có số hiệu.
Tiếp đó, lúc 4 giờ 20 phút, hai lực lượng kiểm tra tàu cá không có số hiệu (có chiều dài dưới 15m), trên tàu có 3 thuyền viên, do ông Bùi Văn Bính (sinh năm 1972, trú tại phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng. Lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện trên tàu này cũng đang tàng trữ, vận chuyển 1 thiết bị VMS của tàu cá KG-93231-TS.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã chỉ đạo các tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ hai phương tiện, niêm phong tang vật và tổ chức dẫn giải hai tàu vi phạm về Cảng Hải đội 401, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
ĐỨC THÁI