.JPG)
Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao giấy chứng nhận cho các học viên.
Sau 6 tháng học tập, 32 học viên hoàn thành 375 tiết học với đầy đủ nội dung về ngữ âm, từ vựng, giao tiếp cơ bản và kỹ năng đọc hiểu tiếng Khmer. Kết quả kiểm tra cuối khóa có 100% học viên tham gia kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó nhiều đồng chí đạt loại khá, giỏi.
.JPG)
Đại tá Trần Nguyên Lai phát biểu tại lễ bế giảng.
Phát biểu tại lễ bế giảng, Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho lực lượng Cảnh sát biển giai đoạn 2022 - 2030 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh, trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, việc nâng cao năng lực ngoại ngữ, trong đó có tiếng Khmer là yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.
“Khả năng sử dụng tiếng Khmer không chỉ phục vụ quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ tăng cường gắn bó với đồng bào khu vực biên giới, hải đảo phía Tây Nam của Tổ quốc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đơn vị’, Đại tá Trần Nguyên Lai cho biết.
.JPG)
Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao giấy chứng nhận cho các học viên.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình khóa học.
Tin và ảnh: ĐỨC THÁI