Bóng đá phong trào phát triển rộng khắp

29/01/2026 - 05:00

 - Từ sân cỏ xóm, ấp đến các giải phong trào, bóng đá đang trở thành điểm hẹn quen thuộc, nơi người dân rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh.

Dù khá bận rộn với công việc, anh Trần Văn Tèo, ngụ phường Bình Đức vẫn sắp xếp thời gian đến sân bóng đá cùng các thành viên thi đấu giao lưu vào tối thứ năm và thứ bảy hằng tuần. Anh Tèo cho biết, đội bóng được thành lập hơn 2 năm, với hơn 20 thành viên có cùng niềm đam mê với trái bóng tròn. Theo lịch đặt sân cố định, các thành viên chủ động sắp xếp công việc để duy trì tập luyện, thi đấu đều đặn. “Thỉnh thoảng, chúng tôi tham gia giải bóng đá do ngành, địa phương tổ chức để giao lưu, học hỏi với anh em cùng đam mê”, anh Tèo chia sẻ.

Bóng đá thu hút nhiều người dân tham gia tập luyện và thi đấu. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Xuất phát từ nhu cầu tập luyện bóng đá ngày càng tăng của người dân, những năm qua, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng sân cỏ nhân tạo - điểm sinh hoạt thể thao quen thuộc của những người yêu bóng đá. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hàng trăm sân bóng đá, phần lớn là sân cỏ nhân tạo phục vụ tốt nhu cầu thi đấu, tập luyện. Sân bóng 5 người, 7 người hay 11 người đều được đầu tư mặt cỏ nhân tạo, có lưới bao quanh, hệ thống thoát nước và đèn chiếu sáng, đáp ứng nhu cầu thi đấu vào buổi tối, tạo điều kiện để người dân ở nhiều lứa tuổi rèn luyện sức khỏe, thư giãn tinh thần sau những giờ học tập, lao động căng thẳng.

Là môn thể thao “vua”, bóng đá luôn thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Phong trào bóng đá thiếu niên, nhi đồng trong trường học được quan tâm phát triển, tạo môi trường để các em rèn luyện thể chất, tinh thần, kỹ năng sống. Giải đấu dành cho học sinh, sinh viên được tổ chức với quy mô đa dạng giúp các em có cơ hội thể hiện năng khiếu, khẳng định bản thân, đồng thời thúc đẩy phong trào bóng đá học đường ngày càng lan tỏa.

Các cầu thủ thi đấu tại Giải Futsal vô địch tỉnh An Giang năm 2025. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Vào mỗi buổi chiều tối, nhất là dịp cuối tuần, không khí thi đấu bóng đá tại khuôn viên Trường Cao đẳng Nghề An Giang luôn diễn ra sôi nổi, hào hứng, thu hút đông đảo người dân ở nhiều độ tuổi tham gia. Em Trần Văn Khỏe - sinh viên ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho biết: “Sau giờ học, em thường cùng bạn bè thuê sân cỏ nhân tạo để giao lưu bóng đá. Chi phí mỗi trận khoảng 20.000 - 30.000 đồng/người, phù hợp với sinh viên. Bóng đá đòi hỏi thể lực và kỹ thuật, lúc đầu chơi khá mệt nhưng càng duy trì thì càng thấy thích. Nhờ chơi bóng thường xuyên, sức khỏe em tốt hơn, tinh thần thoải mái, học tập cũng hiệu quả hơn”.

Theo ông Quách Việt Nhựt - Phó trưởng Phòng Quản lý Thể dục, thể thao, trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, những năm qua, bóng đá là môn thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, thi đấu. Nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho người yêu thích bóng đá, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tổ chức nhiều giải đấu như giải bóng đá học sinh, giải bóng đá nông dân, giải bóng đá futsal, giải bóng đá 5 người, 7 người cấp tỉnh. Bên cạnh các giải do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp tổ chức, mỗi năm còn có hàng chục giải đấu được xã hội hóa góp phần làm phong phú đời sống thể thao quần chúng.

Với sự phát triển sôi nổi và lan tỏa, bóng đá phong trào thực sự trở thành điểm nhấn trong phong trào thể dục, thể thao quần chúng góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn tỉnh.

LÊ TRUNG HIẾU