Buôn lậu giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp

07/08/2019 - 07:37

 - Những tháng đầu năm 2019, các đối tượng buôn lậu luôn đối phó với các lực lượng chức năng bằng các phương thức và thủ đoạn tinh vi để vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Tuy nhiên, so cùng kỳ năm trước thì mức độ, quy mô và sự ngang nhiên, thách thức trong tổ chức hoạt động buôn lậu giảm. Đó là những kết quả, tác động tích cực trong công tác đấu tranh, bắt giữ các đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thời gian qua.

Phương thức, thủ đoạn tinh vi

6 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng đã bắt 392 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới (giảm 18,7% so cùng kỳ), tổng giá trị hàng hóa trên 25,3 tỷ đồng. Các mặt hàng chủ yếu, gồm: thuốc lá điếu ngoại, đường cát, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm, quần áo cũ, vải, gỗ, phế liệu, hàng hóa tiêu dùng khác…

Hàng hóa nhập lậu được các đối tượng tập kết sát biên giới để khi có thời cơ thuận lợi thì các đối tượng dùng phương tiện vỏ lãi, xuồng máy hoặc thuê người đai vác nhỏ lẻ vận chuyển qua biên giới. Sau khi hàng hóa “lọt” qua biên giới sẽ nhanh chóng đưa lên các phương tiện (xe gắn máy, ôtô tải, ôtô khách…) neo đậu chờ sẵn để đưa vào nội địa tiêu thụ. Chính vì vậy, tình trạng một số đối tượng sử dụng xe môtô chạy với tốc độ cao vận chuyển thuốc lá ngoại, đường cát Thái Lan trên tuyến Quốc lộ (QL) 91 vẫn còn diễn ra, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. “Nghe tiếng xe máy nẹt ga ầm ầm từ xa là tôi lái xe sát vào lề để tránh mấy “tay” chở thuốc lá lậu. Họ chạy ẩu, bất chấp tính mạng người đi đường nên phòng từ xa cho an toàn” - ông T.V.T (ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) bức xúc.

 Điển hình, lúc 0 giờ 55 phút ngày 4-2-2019, trên QL 91, khu vực phường Mỹ Thới (TP. Long Xuyên), Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông ra hiệu lệnh dừng 2 phương tiện ôtô biển kiểm soát (BKS) 71C-066.13 và 78B-004.35 để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành và điều khiển xe với tốc độ cao chạy về hướng TP. Cần Thơ. Tiến hành bao vây, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng Hồ Quí Thắng (sinh năm 1978) và Đặng Phước Tuấn (sinh năm 1984, cùng ngụ khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, Tịnh Biên), còn 1 đối tượng chạy thoát. Qua kiểm tra 2 xe ôtô trên, phát hiện xe ôtô BKS 78B-004.35 có chứa 48.500 gói thuốc lá ngoại các loại, trị giá hàng hóa trên 660 triệu đồng. Qua vụ vận chuyển thuốc lá lậu trên cho thấy, các đối tượng rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng, “bắn” hết tốc độ, vượt ẩu hòng thoát thân, giữ hàng. Mặt khác, trong quá trình hoạt động, các đối tượng luôn cử người canh coi lực lượng chống buôn lậu để thông báo cho nhau né tránh. Đáng chú ý, các đối tượng đầu nậu còn gắn trách nhiệm bồi thường cho các đối tượng tiếp tay nên tình trạng chống đối diễn ra phức tạp hơn trong thời gian gần đây.

Buôn lậu giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp

Tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, các khu vực trọng điểm, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu

Quyết tâm chống buôn lậu

Trước tình hình trên, thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai nhiều phương án, kế hoạch chống buôn lậu, như: tổ chức rà soát, bổ sung danh sách số đối tượng đang hoạt động vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức mời gọi giáo dục, răn đe các đối tượng theo danh sách đã lập, vận động đổi nghề; đề xuất chính quyền địa phương giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ chuyển đổi nghề có thu nhập, đảm bảo cuộc sống. Chỉ đạo lực lượng làm tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng ngay tại địa bàn cơ sở để nắm chắc di biến động của đối tượng buôn lậu nhằm có biện pháp ngăn chặn, đấu tranh hữu hiệu hơn. Đặc biệt, tập trung đấu tranh, triệt phá số đầu nậu, các tụ điểm tập kết, trung chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm. Qua đó, góp phần ngăn chặn, kéo giảm tình trạng các đối tượng vận chuyển bằng xe môtô với tốc độ cao trên các tuyến đường giao thông gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Với tinh thần cảnh giác, tập trung và trách nhiệm hơn từ các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị, lực lượng chức năng đã chủ động, quyết liệt hơn trong tổ chức triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để đấu tranh ngăn chặn ngay tại địa bàn, lĩnh vực thuộc mình quản lý. Theo đó, tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đóng chốt chặn tại các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm của các đối tượng hoạt động buôn lậu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đề nghị, để công tác đấu tranh, chống buôn lậu đạt hiệu quả cao nhất rất cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể và quần chúng nhân dân. Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các ngành chức năng tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, nhập lậu. Tập trung kiểm tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm khu vực biên giới và tình trạng vận chuyển thuốc lá chạy tốc độ cao trên tuyến QL 91. Có phương án đấu tranh, kiên quyết xử lý đối với các đối tượng cầm đầu, các tổ chức, đường dây buôn lậu có quy mô lớn… góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh.

MINH THƯ