Buôn ma túy, chối tội, nhưng không thoát án tù

04/12/2023 - 06:24

 - Nguyễn Chánh Thi (sinh năm 1991, ngụ ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) nhiều lần sang Campuchia mua ma túy đá mang về Việt Nam sử dụng và bán kiếm lời. Thi có sự giúp sức của người cháu Phan Mạnh Tường (sinh năm 1998, ngụ cùng ấp), Lê Văn Hóa (sinh năm 1995, ngụ ấp Búng Bình Thiên, xã Quốc Thái). Cả 3 đối tượng không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng vẫn không thể thoát tội.

Các bị cáo nghe tuyên án

Học vấn cấp 2, sinh sống bằng nghề làm thuê, có gia đình nhỏ, nhưng Nguyễn Chánh Thi không chăm lo làm ăn, trở thành đối tượng nghiện ma túy. Mang 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” chưa được xóa án tích, Thi tiếp tục trượt dài trên con đường ma túy.

Rạng sáng 3/8/2022, phát hiện Thi điều khiển xe gắn máy biển số 67G1-653.75 đến khu vực xã Phước Hưng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh mời Thi làm việc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thi tại ấp Quốc Phú, lực lượng chức năng thu giữ một số đồ vật chứa ma túy, tài liệu, vật chứng nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội của Thi, gồm: 3 bọc ny-lon chứa ma túy đá, loại Methamphetamine, tổng khối lượng 1,9gr; hơn 54,7gr ma túy đá tại bụi chuối bên hông nhà Thi.

Ngoài ra, lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở một số đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy của Thi, trong đó có Phan Mạnh Tường.

Ngày 4/8/2022, Tường đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú, khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng với Thi. Cùng ngày, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đơn vị thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thi về hành vi “Mua bán trái phép ma túy”. Ngày 12/8/2022, Thi và Tường bị khởi tố, tạm giam. Ngày 14/6/2023, đến lượt Lê Văn Hóa “sa lưới”.

Quá trình điều tra cho thấy, khoảng 16 giờ chiều 2/8/2022, Thi điện thoại cho đối tượng quen biết tên Tuấn (sinh sống tại Campuchia, không rõ địa chỉ cụ thể) hỏi mua 50gr ma túy đá, giá 10 triệu đồng; hẹn giao tại chân cầu Long Bình (phía Campuchia). Khuya cùng ngày, sau khi nhận được ma túy, Thi bơi qua sông (phía Việt Nam), đem về nhà cất giấu cùng với số ma túy còn lại của lần trước. Sợ bị bắt giữ, Thi điện thoại kêu Tường đem ma túy để bên ngoài bụi chuối.

Từ năm 2015 - 2017, Thi nhiều lần bị đưa đi Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang. Năm 2018, Thi đến tỉnh Bình Dương làm thuê, tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, bị Tòa án nhân dân TP. Dĩ An xử phạt 1 năm tù. Tháng 7/2019, chấp hành xong, Thi trở về xã Quốc Thái. Đến tháng 8/2020, Thi bị Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc xử phạt 1,5 năm tù.

Cuối tháng 1/2022 ra tù, thì vài ngày sau Thi tiếp tục mua ma túy của Tuấn để sử dụng, bán cho nhiều đối tượng nghiện, với giá 1,5 - 1,8 triệu đồng. Bình quân mỗi số ma túy đá, Thi thu lời từ 40.000 - 60.000 đồng. Tinh vi hơn, Thi mở tài khoản ngân hàng, nhờ Tường đứng tên tài khoản để người mua ma túy chuyển tiền.

Trong quá trình điều tra, Thi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với tất cả chứng cứ. Nhưng tại phiên tòa sơ thẩm, Thi thay đổi lời khai, không thừa nhận nội dung khai ban đầu với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, bịa đặt ra nhiều tình tiết không đúng sự thật. Bị cáo Tường và Hóa cũng cho rằng “không biết, không liên quan gì đến bản thân”. Tuy nhiên, từ tất cả chứng cứ trong hồ sơ vụ án, đồng thời qua xét hỏi, thẩm vấn tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, xin xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt Thi 18 năm tù, phạt tiền 20 triệu đồng; Tường 15 năm tù và Hóa 7 năm tù, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

NGUYỄN HƯNG