Cả nhóm ở tù vì hiếu thắng

23/11/2021 - 07:09

 - Nhiều vụ án liên tiếp xảy ra, xuất phát từ mâu thuẫn giữa các nhóm thanh, thiếu niên. Nguyên nhân của vụ việc rất mơ hồ, nhưng người trong cuộc lại tìm cách ăn thua đủ với nhau, giải quyết bằng bạo lực. Dù thắng hay thua, tất cả đều phải nhận hậu quả đáng tiếc.

Tòa án nhân dân TX. Tân Châu vừa đưa ra xét xử vụ án như thế. Tối 16-6-2021, Đặng Văn Sơn (sinh năm 2002, ngụ khóm Long Thạnh B, phường Long Thạnh) đang ngồi uống nước cùng nhóm bạn, bất ngờ bị nhóm thanh niên lạ mặt mang hung khí đến tấn công. Nghi ngờ bị “chơi xấu”, Sơn kéo nhóm bạn mang hung khí đi trả thù, dù chưa rõ sự việc.

Trước đó, Sơn, Huỳnh Văn Hiếu (sinh năm 2002, ngụ khóm Long An B), Nguyễn Tiểu Long (sinh năm 2000, ngụ khóm Long An A, phường Long Phú), Cù Văn Hậu (sinh năm 2003, ngụ khóm Long Thạnh C) và Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 2002, ngụ khóm Long Thị B, phường Long Hưng) ngồi uống nước trước Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu. Tại đây, Sơn nhớ lại người bạn tên Dương nhờ giải hòa mâu thuẫn với Trần Minh Thiện (sinh năm 2003, ngụ khóm Long Thị B, phường Long Thạnh), nên điện thoại hẹn cả 2 gặp nhau. Dương và Minh Thiện hòa giải ổn thỏa, bắt tay nhau cùng đi về. Nhóm của Sơn tiếp tục ngồi uống nước.

Nhóm bị cáo nghe tuyên án

Một lúc sau, 6 đối tượng nam (chưa xác định rõ lai lịch) đi 3 xe môtô đến, cầm dao rượt đuổi chém nhóm Sơn. Bị tấn công, cả nhóm bỏ chạy tán loạn. Các đối tượng này không chém được ai, vì vậy điều khiển xe bỏ đi khỏi hiện trường. Khi tập hợp đầy đủ, Sơn khẳng định, nhóm bị rượt đuổi là do Minh Thiện kêu người đến, dù chưa có chứng cứ. Sơn còn hỏi: “Anh em nào có “đồ”, đem theo kiếm Thiện Mi nói chuyện”. Nghe vậy, Hậu nhanh chóng về nhà lấy 2 cây dao, còn Sơn điện thoại rủ thêm Phan Văn Thiện (sinh năm 2003). Trước khi đi, Sơn đưa hình Minh Thiện cho Văn Thiện xem để nhận dạng.

Sơn điều khiển xe môtô chạy trước, dẫn đường cho cả nhóm. Những người phía sau mang hung khí, với tâm lý “trả thù”. Khi gặp Minh Thiện đang ngồi nhậu trong nhà Nguyễn Phước Thọ (sinh năm 2004) cùng một số người bạn, Sơn dừng xe, hỏi: “Hồi chiều mày có kêu người rượt chém mấy đứa tao không?”. Minh Thiện trả lời: “Sớm giờ ngồi nhậu đây, tôi không biết gì”. Nghe xong, Sơn quay ngang nói với Văn Thiện: “Nó kìa”. Văn Thiện lấy cây dao cất giấu trong người ra đâm vào lưng và vai của Minh Thiện. Thấy hung khí gãy, để lại một phần trên người nạn nhân, Sơn lôi Văn Thiện ra, cùng nhau chạy về.

Minh Thiện được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu cấp cứu và chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang, điều trị đến ngày 22-6 thì xuất viện về nhà. Căn cứ theo kết quả giám định kết luận, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 13% với nhiều vết thương trên vai, lưng trái. Qua khám nghiệm hiện trường, xem xét các chứng cứ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Tân Châu tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Thiện, Sơn, Hậu, Hiếu, Tuấn và Long.

Trong vụ án nhiều bị cáo, Văn Thiện bị xác định là người trực tiếp dùng dao đâm nhiều nhát vào người bị hại gây thương tích, còn Sơn đóng vai trò trực tiếp rủ rê, xúi giục Văn Thiện gây thương tích cho bị hại. Riêng các bị cáo còn lại, tuy không tham gia đánh nhau, nhưng đi cùng, mang theo hung khí, thể hiện vai trò đồng phạm, giúp sức về mặt tinh thần cho bị cáo Văn Thiện và Sơn. Chính vì vậy, Tòa án nhân dân TX. Tân Châu quyết định tuyên phạt Sơn 3 năm tù, Văn Thiện 3 năm tù, Hiếu 1,5 năm tù, Tuấn 1,5 năm tù, Long 1,5 năm tù và Hậu 1 năm 4 tháng tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”, quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.  

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG