Các dấu hiệu cảnh báo bạn phải đi cấp cứu ngay

26/08/2024 - 09:12

Một số tình trạng tưởng chừng không quá nghiêm trọng nhưng nếu chậm trễ đi cấp cứu, có thể để lại hậu quả nặng nề.

Một số dạng đau đầu

Nếu bạn trải qua “cơn đau đầu tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay”, hãy đi cấp cứu ngay. Theo SA Health, có thể đó chỉ là cơn đau nửa đầu nhưng cũng có nguy cơ là tình trạng chảy máu não (phình động mạch hoặc đột quỵ). 

Ngoài ra, mọi người cần đi tới bệnh viện nếu đau đầu: 

- Kèm theo chóng mặt, thị lực giảm, nói lắp, mất thăng bằng, sốt, cứng cổ hoặc nôn

- Đau đầu xuất hiện sau khi đập đầu vào đâu đó

- Đau đầu không thuyên giảm dù đã sử dụng các cách điều trị thông thường. 

dau dau.jpg

Những cơn đau đầu thường không nguy hiểm nhưng một số trường hợp phải đi cấp cứu. Ảnh minh họa: CCP

Chóng mặt nghiêm trọng, lú lẫn, co giật 

Bạn không cần phải lo nếu chỉ hơi chóng mặt hoặc quên mất vị trí để kính. Nhưng bạn cần tới phòng cấp cứu hoặc đưa người có các triệu chứng dưới đây đi khám: Mất thăng bằng hoặc ngất xỉu; nói khó, tiếp thu chậm; mất ý thức không rõ nguyên nhân; co giật (không do động kinh).

Chấn thương đầu

Nếu có va chạm mạnh vào đầu, mọi người phải đi khám. Đôi khi, các triệu chứng nghiêm trọng nhất không xuất hiện trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày sau chấn thương. Hãy đến phòng cấp cứu sau va chạm đầu nếu có thêm các biểu hiện sau: Kích thước đồng tử khác nhau; chóng mặt/mất ý thức; mệt mỏi hoặc buồn ngủ cực độ; không thể cử động tay hoặc chân; ù tai; co giật; đau đầu dữ dội hoặc cứng cổ/cơ; thay đổi tâm trạng rõ rệt; nôn mửa. 

Sốt

Hầu hết người bị sốt không cần chăm sóc khẩn cấp. Tuy nhiên, nếu có thêm các yếu tố sau, họ cần đi khám:

- Các triệu chứng nghiêm trọng khác (nhịp tim nhanh, cứng cổ, phát ban, tiểu khó, chân sưng, yếu, ngất xỉu, tiêu chảy và/hoặc nôn)

- Không đáp ứng với các loại thuốc thông thường

- Người lớn sốt trên 40 độ C, trẻ dưới 3 tháng tuổi sốt trên 38 độ C. 

Đau ngực

Mọi người cần đi khám nếu trải qua cảm giác đau ngực giống như bị đè ép hoặc bóp chặt, kèm theo các triệu chứng khác như đau lan đến cánh tay hoặc hàm, đổ mồ hôi, nôn hoặc khó thở. Đau ngực thường có thể báo hiệu cơn đau tim, nhiễm trùng phổi.

Khó thở

Nếu bất kỳ câu trả lời nào dưới đây về tình trạng khó thở là "có", bạn hãy đi cấp cứu: 

- Có xuất hiện đột ngột không?

- Có nghiêm trọng không?

- Có kèm theo đau ngực, buồn nôn, nôn hoặc ngất xỉu không?

- Có ảnh hưởng đến khả năng nói không?

- Môi hoặc đầu ngón tay có chuyển sang màu xanh không?

Đau dữ dội

Cơn đau đột ngột và dữ dội ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể đều là tín hiệu bạn cần đến phòng cấp cứu. Điều đáng lo ngại nhất là cơn đau ở vùng bụng hoặc từ giữa lưng.

Vết thương

Tất cả vết cắn của động vật đều cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. Ngoài ra, phòng cấp cứu cũng là nơi phải đến của người có vết cắt sâu, không ngừng chảy máu, đặc biệt ở mặt, cổ, vùng sinh dục. 

Bỏng

Bệnh nhân cần đi cấp cứu nếu bỏng do điện hoặc hóa chất; bỏng ở mặt, tay, chân, bộ phận sinh dục hoặc khớp; cháy xém, phồng rộp, hở da, vùng rộng (ngay cả khi bỏng nhẹ); hít phải khói - khí độc. 

Theo Vietnamnet