Các Hoa hậu 'tài sắc vẹn toàn' đang theo học trường đại học nào?

29/07/2023 - 09:34

Trường đại học được mệnh danh là 'lò luyện hoa hậu' khi trở thành bước đệm cho nhiều cô gái chinh phục vương miện tại các cuộc thi nhan sắc.

Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi (sinh năm 2002, quê Bình Định) là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Tân Hoa hậu chia sẻ với báo chí lý do cô chọn ngành học này để hiểu rõ về cách quản lý, vận hành một nền kinh tế cũng như cách thu hút khách hàng. Ý Nhi mong muốn xây dựng thương hiệu đồ uống và thời trang trong tương lai. (Ảnh: FBNV).

Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi (sinh năm 2002, quê Bình Định) là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Tân Hoa hậu chia sẻ với báo chí lý do cô chọn ngành học này để hiểu rõ về cách quản lý, vận hành một nền kinh tế cũng như cách thu hút khách hàng. Ý Nhi mong muốn xây dựng thương hiệu đồ uống và thời trang trong tương lai. (Ảnh: FBNV).

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2001, đến từ Cần Thơ) cũng có xuất thân từ trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Cô theo học ngành Quản trị kinh doanh. Đầu năm 2023, nàng hậu khiến fan sắc đẹp trầm trồ khi giành được học bổng ngành Cử nhân thương mại tại Đại học New South Wales (Australia). Chia sẻ với truyền thông, đại diện phía Bảo Ngọc cho biết, để đảm bảo chất lượng cho mỗi nhiệm vụ của mình, cô quyết định xin bảo lưu thời gian nhập học dưới sự hỗ trợ của nhà trường tại Australia. (Ảnh: FBNV).

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2001, đến từ Cần Thơ) cũng có xuất thân từ trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Cô theo học ngành Quản trị kinh doanh. Đầu năm 2023, nàng hậu khiến fan sắc đẹp trầm trồ khi giành được học bổng ngành Cử nhân thương mại tại Đại học New South Wales (Australia). Chia sẻ với truyền thông, đại diện phía Bảo Ngọc cho biết, để đảm bảo chất lượng cho mỗi nhiệm vụ của mình, cô quyết định xin bảo lưu thời gian nhập học dưới sự hỗ trợ của nhà trường tại Australia. (Ảnh: FBNV).

Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương từng tốt nghiệp ngành Tiếng Anh thương mại, Đại học Đồng Nai. Sau đó, cô tiếp tục theo học ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Mai Phương được đánh giá là một trong những nàng hậu có khả năng sử dụng tiếng Anh

Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương từng tốt nghiệp ngành Tiếng Anh thương mại, Đại học Đồng Nai. Sau đó, cô tiếp tục theo học ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Mai Phương được đánh giá là một trong những nàng hậu có khả năng sử dụng tiếng Anh "như gió". (Ảnh: FBNV).

Sau khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp ngành Quản lý Khách sạn - Nhà hàng quốc tế, trường Đại học Hoa Sen (TP.HCM), Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên tiếp tục giành được học bổng thạc sĩ tại một trường đại học ở Thụy Sĩ.

Sau khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp ngành Quản lý Khách sạn - Nhà hàng quốc tế, trường Đại học Hoa Sen (TP.HCM), Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên tiếp tục giành được học bổng thạc sĩ tại một trường đại học ở Thụy Sĩ. "Tiên đã chính thức đậu học bổng thạc sĩ ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn (Executive Master of Hospitality Management) của trường Đại học Quản trị Du lịch - Khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University Center). Đây là trường đào tạo ngành Quản trị Khách sạn có quy mô lớn tại Thụy Sĩ", cô từng thông báo trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV).

Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy (sinh năm 2003, đến từ Đà Nẵng) và Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân (sinh năm 2000, tại Long An) nhận học bổng toàn phần và rẽ hướng sang học tại trường Đại học Greenwich Việt Nam từ tháng 3/2023. (Ảnh: FBNV).

 Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà theo học chuyên ngành Luật Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trên trang cá nhân, nàng hậu bày tỏ sự nuối tiếc với dòng trạng thái:

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà theo học chuyên ngành Luật Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trên trang cá nhân, nàng hậu bày tỏ sự nuối tiếc với dòng trạng thái: "4 năm một hành trình, nhiều cảm xúc" để nói về quãng đời sinh viên nhiều kỷ niệm. (Ảnh: FBNV).

Trường Đại học Ngoại thương được mệnh danh là “lò đào tạo hoa hậu” khi có đến 4 mỹ nhân từng là sinh viên trường này đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đó là các nàng hậu: Mai Phương Thúy, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh. (Ảnh: FBNV).

Trường Đại học Ngoại thương được mệnh danh là “lò đào tạo hoa hậu” khi có đến 4 mỹ nhân từng là sinh viên trường này đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đó là các nàng hậu: Mai Phương Thúy, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh. (Ảnh: FBNV).

Theo NHI NHI (VTC News)