Các tôn giáo hướng đến ngày hội toàn dân

02/03/2026 - 05:00

 - Tinh thần hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Sự đồng hành tích cực ấy góp phần vun đắp niềm tin, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, hướng tới ngày hội toàn dân.

Chư tăng chùa Cù Là Mới, xã Châu Thành xem danh sách thông tin cử tri. Ảnh: DANH THÀNH

Tại chùa Giồng Kè, xã Giang Thành, nội dung tuyên truyền về bầu cử được lồng ghép trong buổi sinh hoạt tôn giáo, thuyết giảng đạo lý và hoạt động cộng đồng. Qua đó, đồng bào phật tử được nhắc nhở về quyền, nghĩa vụ công dân và ý nghĩa của việc tham gia bầu cử. Đại đức En Thund - Trụ trì chùa Giồng Kè cho biết, vào các dịp rằm, ngày 30 âm lịch hoặc khi đến nhà phật tử, chư tăng thường xuyên vận động bà con thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đầy đủ, sáng suốt lựa chọn đại biểu có tâm, có đức, đại diện cho tiếng nói của đồng bào. Đến nay, chùa đã tổ chức hơn 10 buổi tuyên truyền, với hơn 500 lượt phật tử tham dự.

Theo Hòa thượng Danh Đổng - Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Hội đã gửi thông báo đến 142 chùa Phật giáo Nam tông Khmer về việc tăng cường tuyên truyền bầu cử. Nội dung tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân trong lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Các chùa đều treo tranh cổ động, lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt tôn giáo, vận động chư tăng, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với Phật giáo Nam tông Khmer, Ban Đại diện Cao Đài Minh Chơn Đạo tỉnh cũng tích cực triển khai tuyên truyền, vận động tín đồ hướng về cuộc bầu cử. Theo Giáo sư Thượng Tân Thanh - Trưởng Ban Đại diện, toàn đạo hiện có hơn 5.900 tín đồ, phần lớn sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp, buôn bán và làm công nhân. “Cao Đài Minh Chơn Đạo luôn đề cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm với Nhân dân. Chức sắc, chức việc và tín đồ trong đạo xác định việc tham gia bầu cử là nghĩa vụ và quyền lợi, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Giáo sư Thượng Tân Thanh nói.

Đối với cộng đồng Hồi giáo Islam, công tác vận động được triển khai đồng bộ tại các thánh đường, tiểu thánh đường và điểm sinh hoạt tôn giáo. Ông Haji Zacky - Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh cho biết, Ban Đại diện thường xuyên vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia đầy đủ các kỳ bầu cử.

Không khí hướng về ngày bầu cử cũng lan tỏa trong đông đảo giáo dân Công giáo. Bà Nguyễn Thị Mai - giáo dân xã Tân Hiệp chia sẻ: “Linh mục và Hội đồng mục vụ thường nhắc nhở bà con sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân. Với tôi, tham gia bầu cử là cách thể hiện trách nhiệm của cộng đồng Công giáo đối với xã hội”.

Theo ông Danh Phúc - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, toàn tỉnh hiện có 14 tôn giáo, hơn 490 tổ chức tôn giáo trực thuộc, 920 cơ sở tôn giáo, với khoảng 2,1 triệu tín đồ, chiếm trên 43% dân số. Thời gian qua, các tổ chức tôn giáo phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong tuyên truyền, vận động tín đồ tham gia bầu cử.

Với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, cộng đồng các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục phát huy vai trò trong đời sống xã hội, chung tay để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công.

DANH THÀNH