Cách phối áo khoác ấm áp ngày đông

02/01/2024 - 09:08

Áo choàng dáng dài, áo blazer hay áo khoác bông có thể được phối linh hoạt theo nhiều phong cách để bạn có thể thoải mái thay đổi hình ảnh mà vẫn ấm áp.

Mùa đông đã đến và việc phối đồ không chỉ là cách giữ ấm mà còn là cơ hội để thể hiện phong cách sành điệu. Với những cách phối đồ đơn giản nhưng hiệu quả, bạn có thể tự tin, ấm áp mà vẫn rất thời trang trong những ngày lạnh giá.

Dưới đây là một số cách phối áo khoác ấm áp ngày đông

Kết hợp áo khoác dáng dài cùng quần jeans

Quần jeans mix cùng áo khoác dáng dài là lựa chọn an toàn nhất cho chị em. Bởi áo khoác dáng dài nếu không biết cách phối sẽ khiến bạn già đi nhiều so với tuổi thật. Kiểu phối đồ này hoàn toàn phù hợp với những cô nàng thích sự an toàn. Set đồ cũng mang đến sự trẻ trung, không hề kén hoàn cảnh.

Kiểu phối đồ được xem là an toàn với mọi cô gái.

Kiểu phối đồ được xem là an toàn với mọi cô gái.

Kết hợp cùng quần jogger

Áo khoác dài có thể mix cùng những chiếc quần jogger đơn giản. Phong cách này rất thích hợp cho những cô nàng theo đuổi phong cách năng động. Nên lựa chọn gam màu sáng kết hợp cùng nhau và màu sắc của tổng thể outfit không nên nhiều hơn ba màu.

Khi phối áo khoác dáng dài cùng quần jogger nên lựa chọn các gam màu sáng.

Khi phối áo khoác dáng dài cùng quần jogger nên lựa chọn các gam màu sáng.

Mix áo khoác dài cùng quần short

Kết hợp khoác dáng dài cùng quần short vào mùa đông nhiều người khi nghe đến sẽ cảm thấy hơi ngược nhưng đó lại là phong cách thời trang được nhiều bạn trẻ ưa thích. Để giữ ấm cho cơ thể bạn có thể kết hợp cùng một đôi boot cổ dài.

Khi lựa chọn quần short ngắn kết hợp cùng khoác dàng dài bạn nên lựa chọn chất liệu da.

Khi lựa chọn quần short ngắn kết hợp cùng khoác dàng dài bạn nên lựa chọn chất liệu da.

Phối cùng áo len cổ lọ

Một công thức phối đồ tuyệt vời cho chị em vào mùa đông đó là kết hợp áo khoác dáng dài cùng áo len cổ lọ. Outfit này không hề kén độ tuổi, có thể mặc đi làm, đi học hay đi chơi đều được. Nó có thể thỏa mãn được gu thời trang của những người khó tính nhất và quan trọng là phù hợp với mọi độ tuổi.

Phong cách này phù hợp với mọi độ tuổi.

Phong cách này phù hợp với mọi độ tuổi.

Kết hợp cùng chân váy chữ A

Nếu như đã chán mặc quần bạn có thể kết hợp áo khoác dáng dài cùng chân váy chữ A. Cách mix đồ này giúp bạn trẻ thêm vài tuổi bởi sự năng động và sành điệu. Đặc biệt, đối với những cô gái có đôi chân thon gọn, thì đây sự lựa chọn hợp lý để khoe ra ưu điểm của mình mà không sợ bị lạnh.

Chân váy chữ A cùng áo khoác dáng dài phù hợp với tiết trời se lạnh.

Chân váy chữ A cùng áo khoác dáng dài phù hợp với tiết trời se lạnh.

Kết hợp cùng quần ống loe

Nếu bạn là một cô nàng yêu thích sự cá tính thì còn chần chờ gì nữa mà không tìm ngay cho mình một chiếc quần ống loe để mix cùng áo khoác dáng dài. Những cô nàng chân không được thẳng, sử dụng độ rộng của quần cùng độ dài của áo để che đi khuyết điểm đó là một lựa chọn khéo léo.

Những chiếc ống loe giúp người mặc thêm sành điệu.

Những chiếc ống loe giúp người mặc thêm sành điệu.

Kết hợp cùng áo hoodie

Một cách phối đồ cùng áo khoác dài mang phong cách trẻ trung, ấm áp được nhiều bạn trẻ Hàn Quốc lựa chọn đó là mix áo hoodie cùng áo khoác dáng dài. Outfits này được chấm điểm 10 cho sự thoải mái và năng động.

Đây là kiểu phối đồ phù hợp với những ngày giá rét.

Đây là kiểu phối đồ phù hợp với những ngày giá rét.

Kết hợp cùng một chiếc quần legging và một đôi giày thể thao sẽ giúp tổng thể bộ đồ trở nên hoàn hảo hơn rất nhiều. 

Theo THANH NGỌC (VTC News)