Cái giá của bạo lực

26/05/2026 - 05:00

 - Chỉ vì “nhìn không hợp mắt”, mâu thuẫn tình cảm hay va chạm nhỏ trong cuộc sống, nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng dùng hung khí, nắm đấm để giải quyết.

Những “giang hồ nhí” hầu tòa, trả giá cho những phút bốc đồng. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Giữa tháng 5/2026, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng. 17 bị cáo có tuổi đời từ 17 - 23. Chỉ vì mâu thuẫn trong việc nợ tiền, thay vì ngồi lại nói chuyện, các bị cáo lại chọn cách hẹn nhau “giải quyết” bằng bạo lực.

Tối 9/5/2023, tại đặc khu Phú Quốc, sau mâu thuẫn nợ tiền và những lời thách thức qua lại, Ôn Hoàng Huy rủ thêm 14 thanh thiếu niên mang tư tưởng thích thể hiện “máu giang hồ”. Trong khi đó, phía nhóm của Nguyễn Phi Long chỉ có thêm Nguyễn Huy Phước và Hoàng Anh Dương Đông đi cùng. Dao tự chế, rựa, gạch đá… được 2 nhóm chuẩn bị sẵn như một cuộc thanh toán hơn thua.

Khi 2 nhóm gặp nhau, hiện trường nhanh chóng trở nên hỗn loạn bởi tiếng la hét, truy đuổi và chém nhau giữa đám đông. Với số lượng áp đảo, nhóm của Huy liên tục tấn công khiến nhóm của Long phải bỏ chạy trong tình trạng bị nhiều thương tích trên cơ thể.

Từ một khoản nợ và những phút nóng giận thiếu kiềm chế, hàng chục thanh thiếu niên đã tự đẩy mình vào vòng lao lý. Ở tuổi đáng lẽ phải học tập, lao động và xây dựng tương lai, nhiều bị cáo lại chọn trở thành những “giang hồ nhí”, thể hiện bản thân bằng bạo lực và hung khí. Hành vi sai trái trả giá bằng bản án tù. Các bị cáo lần lượt bị tuyên phạt 1 - 6 năm tù.

Một vụ việc khác cũng cho thấy sự bồng bột, thích thể hiện của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 thanh thiếu niên từ 17 - 19 tuổi gồm: L.V.T, N.T.M.C, Q.V.V và V.V.T.E để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, trước đó L.V.T và N.T.M.C đi chơi tại khu vực Mũi Nai, phường Hà Tiên thì gặp nhóm của Q.V.V và V.V.T.E điều khiển xe máy chạy lạng lách, nẹt pô gây mất trật tự. Chỉ từ những ánh nhìn, lời khiêu khích và thái độ hơn thua, hai bên xảy ra cự cãi rồi lao vào đánh nhau giữa nơi công cộng. Hậu quả, cả bốn đều bị thương tích, đồng thời, đối diện với hình phạt của pháp luật. Tại cơ quan công an, 4 thanh thiếu niên đều tỏ ra hoảng sợ, hối hận về hành vi bốc đồng của mình. Nhiều em cúi đầu im lặng khi nhận ra chỉ vì vài phút hiếu thắng, thích thể hiện bản thân mà phải đối diện với vòng lao lý và nguy cơ đánh mất tương lai phía trước.

Trước thực trạng các vụ việc thanh thiếu niên tụ tập gây rối, sử dụng hung khí và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực có chiều hướng gia tăng, từ ngày 20/4/2026, Công an tỉnh đã mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra trên địa bàn tỉnh. Trong đợt cao điểm này, lực lượng công an tập trung tăng cường công tác nắm tình hình từ cơ sở, rà soát nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập đêm khuya, mang theo hung khí hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật để chủ động quản lý, giáo dục và ngăn chặn kịp thời. Đồng thời, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là vào ban đêm nhằm kịp thời phát hiện, giải tán nhóm tụ tập gây mất an ninh, trật tự.

ÚT CHUYỀN