Cái nôi đào tạo nhân tài của An Giang

23/09/2025 - 05:00

 - Năm học 2025 - 2026, Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Thoại Ngọc Hầu tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa thiết bị nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân tài cho tỉnh.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu Đặng Thị Kim Phượng, những năm học qua, trường triển khai hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, triển khai đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá nhằm phát huy năng lực tự học, sáng tạo và vận dụng vào thực tiễn của học sinh. Bên cạnh thành tích học tập, rèn luyện, hoạt động phong trào, văn hóa, văn nghệ, thể thao, các cuộc vận động được trường duy trì và phát triển hiệu quả. Đây là nền tảng vững chắc để trường tiếp tục phấn đấu trong năm học mới.

Năm học mới mang theo những cơ hội và thách thức đối với 1.276 học sinh toàn trường, nhất là đối với 424 học sinh vừa trúng tuyển vào lớp 10 của trường. Em Nguyễn Thành Nhân - học sinh lớp 10 chuyên Hóa chia sẻ: “Em tự hào khi trúng tuyển vào trường. Bước vào môi trường học tập mới, em nỗ lực thích ứng và bắt nhịp kịp với phương pháp giáo dục mang tính phân hóa cao tại trường”. Trường quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực và phẩm chất đội ngũ, chú trọng năng lực sư phạm và năng lực ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong từng giai đoạn. Mỗi giáo viên nỗ lực thực hiện đổi mới trong giảng dạy nhằm phát triển năng lực học sinh. “Trong mỗi tiết học, học sinh được chủ động hoạt động để chiếm lĩnh tri thức, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết các vấn đề diễn ra trong cuộc sống. Vì vậy, nhiều học sinh của trường đạt các thành tích tiêu biểu trong các cuộc thi văn hóa, kỹ năng, hùng biện…”, cô Đặng Thị Kim Phượng chia sẻ.

Học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Ảnh: TRUNG HIẾU

Xác định việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực, quá trình quan trọng hơn kết quả, vì thế quá trình dạy học, giáo viên tổ chức cho học sinh luyện tập; tăng cường vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. Đồng thời, quan sát, nhận xét, đánh giá, phản hồi chính xác để giúp học sinh tự điều chỉnh. Dựa vào kết quả học sinh đạt được, giáo viên tích hợp vào quá trình dạy học để kiểm tra, đánh giá giúp học sinh có động lực học tập và tiến bộ.

Song song với việc dạy chữ, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu quan tâm dạy người thông qua đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí cho học sinh, tạo môi trường thân thiện, vui tươi trong nhà trường. Ngoài ra, trường còn thực hiện tốt công tác khuyến học với chủ trương không để học sinh nào phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vui mừng khi nhận được học bổng khi bước vào năm học mới, em Nguyễn Ngọc Trâm - học sinh lớp 12 chuyên Văn chia sẻ: “Em biết ơn thầy cô và các cô chú tặng em học bổng. Em có chi phí để mua quần áo, đồ dùng học tập. Em nỗ lực học tập thật tốt để thi đậu đại học, không phụ lòng cha mẹ, thầy cô yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ em”.

Cô Đặng Thị Kim Phượng cho biết, trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ, các em được tiếp cận nhiều công nghệ mới, từ các nền tảng học tập trực tuyến, sách giáo khoa điện tử đến công cụ hỗ trợ sáng tạo và nghiên cứu. Đây là cơ hội tuyệt vời để các em mở rộng kiến thức, phát triển năng lực tư duy và kỹ năng số. Trường mong mỗi học sinh đặt mục tiêu rõ cho bản thân, sử dụng công nghệ một cách có ý thức, tỉnh táo, cân bằng giữa học tập, giải trí và rèn luyện bản thân để chủ động chinh phục kiến thức, phát triển kỹ năng, giỏi sáng tạo, trở thành công dân có tri thức, có trách nhiệm. Thầy cô giáo tiếp tục khơi dậy đam mê và truyền thụ tri thức, là tấm gương sáng về đạo đức, phẩm giá để thắp sáng ước mơ, hoài bão cho học sinh, góp sức tạo môi trường học tập thân thiện, an toàn.

Với nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, năm học qua, trường đạt những kết quả tự hào như: 30 học sinh đạt giải cấp quốc gia, 100% học sinh lớp 12 thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học, trên 60% học sinh được tuyển thẳng đại học, 1 học sinh được tuyển thẳng vào Đại học Y Phạm Ngọc Thạch. Trường có trên 90% học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi; 100% học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt và nhiều học sinh đạt giải cấp tỉnh, khu vực, quốc gia.

TRUNG HIẾU