Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Thiếu tá Hà Huy Mong đã tập trung nắm chắc tình hình nội ngoại biên, quy chế khu vực biên giới; nắm chắc các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.
Từ đó đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ thực hiện đúng quy trình thủ tục, tham gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại cửa khẩu đạt hiệu quả cao. Có mối quan hệ tốt, phối hợp chặt chẽ các cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương nơi đóng quân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
.jpg)
Thiếu tá Hà Huy Mong (đứng) Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo cán bộ làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho du khách qua lại cửa khẩu…
Thiếu tá Hà Huy Mong tâm sự: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người trạm trưởng ở địa bàn biên giới vốn còn phức tạp, bản thân tôi thường xuyên nắm chắc tình hình nội ngoại biên. Chịu khó nghiên cứu văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng vận động quần chúng, Nhân dân tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Luôn có mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương nơi đóng quân, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao…”
Những năm qua, bản thân Thiếu tá Hà Huy Mong đã tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Kịp thời chỉ đạo các tổ, chốt ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm quy chế biên giới. Tích cực học tập nâng cao trình độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ...
“Trên cương vị là trạm trưởng, đồng chí Mong tích cực tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý điều hành của nhà nước và chính quyền địa phương các cấp. Đồng chí luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để bị mắc mưu của các thế lực thù địch và các đối tượng xấu. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, thân tình với các lực lượng vũ trang phía nước bạn Campuchia. Làm tốt công tác phối hợp, trao đổi tin tức, thông tin vụ việc, cùng với lực lượng bảo vệ biên giới đối diện xử lý tốt, không để bị động, bất ngờ và không tạo điểm nóng trên biên giới…”, Thượng tá Nguyễn Tấn Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết.
Đồng chí Mong đã tập trung đổi mới, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong công tác quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu. Tăng cường công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên ngành, nâng cao năng lực và trình độ công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác tại cửa khẩu. Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn trong công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh. Duy trì nghiêm quy trình thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, giám sát biên phòng. Chủ trì, phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu thực hiện thủ tục biên phòng…
Chỉ hơn 1 năm làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Thiếu tá Hà Huy Mong đã lãnh đạo, chỉ đạo tập thể trạm thực hiện thủ tục biên phòng và công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động xuất, nhập cảnh đối với người, phương tiện. Hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa, xuất nhập qua cửa khẩu, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, phòng chống dịch bệnh.
Kết quả, trong năm 2025 trạm đã làm thủ tục hơn 200.000 lượt người xuất nhập cảnh, hơn 37.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu, hơn 4.000 phương tiện xuất nhập cảnh, chuyển tải. Làm thủ tục cấp 1.772 thị thực cho người nước ngoài nhập - xuất cảnh Việt Nam. Tham gia tiếp nhận và xử lý 14 vụ, 410 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng của Campuchia trao trả. Tiếp nhận và xử lý hơn 60 đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông của công dân Việt Nam nhập cảnh qua cửa khẩu. Xử lý vi phạm hành chính vi phạm quy chế thể lệ xuất nhập cảnh 100 vụ, 100 đối tượng.
Với những đóng góp xuất sắc trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, nhiều năm liền đồng chí được bình bầu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ tiên tiến; nhiều lần được Bộ tư lệnh Biên phòng, UBND tỉnh, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tặng khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng chống dịch Covid - 19; đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới…
TIẾN VINH