Cần đọc báo Đảng

30/07/2025 - 05:00

Công văn số 70-CV/TU, ngày 28/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được ban hành rất kịp thời, khi mà các luận điệu xuyên tạc, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi. Đây là lời nhắc nhở về nhận thức, đồng thời định hướng hành động để cán bộ, đảng viên tự giác học tập lý luận chính trị, rèn luyện tư duy phản biện, nâng cao khả năng “miễn dịch” trước các thông tin độc hại, chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình”.

Báo Đảng không đơn thuần là phương tiện thông tin mà trước hết là công cụ tuyên truyền, giáo dục và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thông qua các bài viết sâu sắc, lý luận sắc bén, phản biện khoa học, báo Đảng góp phần làm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vạch trần, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, coi trọng và duy trì thường xuyên thói quen đọc báo Đảng. Trong bài viết “Cần phải xem báo Đảng” đăng trên báo Nhân Dân tháng 6/1954, Người chỉ ra rằng: “Tờ báo Đảng là như những lớp huấn luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp. Nó dạy bảo chúng ta những điều cần biết làm về tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo và công tác. Hằng ngày nó giúp nâng cao trình độ chính trị và năng suất công tác của chúng ta”. Bác nhắc nhở: “Nếu ai cắm đầu làm việc mà không xem, không nghiên cứu báo Đảng thì khác nào nhắm mắt đi đêm…”.

Lời Bác dặn đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Thực tiễn cho thấy, những cán bộ, đảng viên kiên định lập trường, vững vàng trước biến động đều là người thường xuyên tiếp cận, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng. Việc đọc báo Đảng không chỉ giúp nắm bắt thông tin thời sự mà còn góp phần nâng cao nhận thức lý luận, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, giúp mỗi cán bộ, đảng viên vận dụng đúng đắn vào công việc và đời sống.

Tuy nhiên, ở một số nơi, việc đọc và nghiên cứu báo Đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa được quan tâm đúng mức. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn thờ ơ, ít đọc báo Đảng, thậm chí có khi bị chi phối bởi các nguồn tin không chính thống. Điều này dễ dẫn đến nhận thức lệch lạc, suy giảm “sức đề kháng” về tư tưởng chính trị.

Tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc đọc báo, tạp chí của Đảng, ngày 6/4/2020, Ban Bí thư ban hành Thông báo Kết luận số 173-TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII, yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng.

Tiếp tục thực hiện chủ trương đó, ngày 28/7/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 70-CV/TU về tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Công văn nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong việc quán triệt thực hiện nhiệm vụ này, đồng thời yêu cầu tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên đọc báo, tạp chí của Đảng.

Những năm gần đây, báo Đảng đã có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ để phù hợp với thời đại số. Không chỉ đổi mới về hình thức, nâng cao chất lượng nội dung, các tờ báo như báo Nhân Dân, báo Quân đội nhân dân, báo địa phương đã phát triển mạnh các nền tảng điện tử, ứng dụng công nghệ, đa phương tiện để lan tỏa thông tin chính thống nhanh hơn, sâu hơn và sinh động hơn. Sự đổi mới đó tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên tiếp cận báo chí chính thống mọi lúc, mọi nơi, không còn bị giới hạn bởi hình thức báo in truyền thống.

Hiện nay, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện tràn lan. Các thế lực thù địch đang gia tăng hoạt động chống phá trên mặt trận tư tưởng, tìm cách gieo rắc hoài nghi, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng.

Do đó, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao ý thức tự giác, chủ động đọc, nghiên cứu báo Đảng như một nhiệm vụ thường xuyên trong công tác tư tưởng. Tổ chức đảng, cấp ủy cần đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tiếp cận, sử dụng hiệu quả báo chí của Đảng.

Tăng cường đọc báo Đảng không chỉ để nắm thông tin mà quan trọng hơn là để vững vàng về lập trường, sâu sắc về lý luận, bản lĩnh trong hành động và kiên định trong nhận thức, tạo “bức tường vững chắc” trước mọi tác động, cám dỗ. Đó cũng là cách mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước bền vững.

T.M