Cần sớm đồng thuận mức bồi thường dự án

29/08/2023 - 06:59

 - Bức xúc việc địa phương chưa giải quyết bồi thường, nhưng lại thi công làm đường, bà Đoàn Thị Kim Hoàng (ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) phản ánh đến Báo An Giang.

Bà Hoàng có phần đất thuộc thửa số 122, tờ bản đồ số 20, tọa lạc xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên). Ngày 7/7/2022, UBND xã Mỹ Khánh mời bà họp, trao đổi thỏa thuận tặng, cho quyền sử dụng đất (tặng 40%, Nhà nước bồi thường 60%). Bà muốn nhận được đầy đủ tiền đất và cây trong phần đất thu hồi (9,8m2 đất CLN), không đồng ý tặng 40%).

“Đang chờ ý kiến trả lời của địa phương, ngày 8/3/2023, cán bộ UBND xã, chủ đầu tư và một số ban, ngành thành phố tự ý đào bới đất của tôi. Họ thi công khi tôi bận làm ăn xa, ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân, chỉ mời tôi trao đổi khi công trình đã khánh thành, đưa vào sử dụng. Hoàn cảnh tôi khó khăn, phải đi làm ăn xa, ở nhà trọ thuê, điều trị bệnh hàng ngày. Rất mong cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết cho tôi sớm nhận được tiền bồi thường đất và cây” - bà Hoàng đề nghị.

Bà Hoàng trình bày vụ việc

Theo Thông báo 363/TB-VPUBND, ngày 30/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc với TP. Long Xuyên về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai thực hiện dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Cụ thể: “Dự án đường liên xã Mỹ Khánh (đoạn từ cầu Thông Lưu đến cầu Cái Chiêng), về công tác giải phóng mặt bằng, đề nghị UBND thành phố khẩn trương họp dân, tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của việc nâng cấp, mở rộng đường này, tạo sự đồng thuận của người dân, tự giác di dời vật kiến trúc, chấp hành quy định pháp luật...”.

Theo các kết luận của UBND thành phố, ngành chuyên môn, việc triển khai đầu tư xây dựng đường liên xã Mỹ Khánh, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 60%, người dân đóng góp 40% giá trị bồi thường đất. UBND xã Mỹ Khánh thành lập 3 tổ công tác, đến từng nhà hộ dân vận động di dời, giải phóng mặt bằng thi công. Dự án ảnh hưởng đến 417 hộ. Địa phương phối hợp Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên chủ động đến từng hộ dân có đất bị ảnh hưởng để kiểm kê thiệt hại.

Đồng thời, vận động hộ dân tặng cho 40% diện tích đất để làm đường, Nhà nước bồi thường 60%. Đối với nhà, vật kiến trúc, cây trồng, người dân tự di dời, không bồi thường. Kết quả, các hộ dân đều đồng thuận, thống nhất phương án bồi thường theo chủ trương trên. Chỉ còn 2 hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường, trong đó có hộ bà Đoàn Thị Kim Hoàng.

Tổ vận động tiếp tục đến gia đình bà Hoàng (tổ 9, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh) để vận động. Trong 2 lần đến nhà, bà Hoàng không có mặt, do đi làm ăn ngoài địa phương. Tổ công tác thông báo cho gia đình bà biết về chủ trương, chính sách bồi thường thực hiện dự án. Sau đó, địa phương tiếp tục mời bà Hoàng đến Văn phòng ấp Bình Khánh để vận động, giải thích thực hiện chính sách bồi thường. Nhưng bà không đồng ý tặng cho 40% diện tích đất, yêu cầu bồi thường 100% diện tích đất ảnh hưởng (theo Biên bản vận động ngày 7/7/2022, 28/4/2023). Ngày 22/5/2023, địa phương tiếp tục mời, nhưng bà Hoàng không đến dự. 

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, đơn vị thi công triển khai xây dựng các hạng mục công trình, như: Múc đất đặt ống nước, đặt cống, xây hố ga, xây gờ bó vỉa hè... Trong quá trình thực hiện, đơn vị thi công đốn hạ cây trồng (xoài, vú sữa) trên phần đất bà Hoàng. Vấn đế này, địa phương có mời chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, đơn vị thi công làm việc. Qua cuộc họp, thống nhất đơn vị thi công có trách nhiệm hỗ trợ chi trả cây trồng nêu trên cho bà Hoàng theo quy định.

Hiện nay, đường liên xã Mỹ Khánh đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng. Do bà Hoàng chưa thống nhất phương án bồi thường, đơn vị thi công chỉ xây gờ bó vỉa trên phần đất giao thông, không ảnh hưởng đến phần đất bà Hoàng.

K.N