Cẩn trọng khi đăng tải thông tin liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên mạng xã hội

27/07/2021 - 07:08

 - Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đông đảo người dân đồng tình ủng hộ và nghiêm túc thực hiện. Tuy nhiên, một số người đăng tải trên mạng xã hội các thông tin sai lệch liên quan đến quá trình điều hành, xử lý của chính quyền địa phương, ngành chức năng, gây dư luận trái chiều, ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tá Đào Văn Thình, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ (Công an tỉnh An Giang) thông tin, Phòng CSGT đường bộ bố trí lực lượng tham gia các tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới để ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan qua biên giới vào nội địa; các chốt kiểm soát người, phương tiện từ các địa phương khác vào tỉnh An Giang; tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), nhất là hành vi tụ tập thành nhóm gây mất an ninh trật tự (ANTT), đua xe trái phép…

Từ ngày 17-7 đến 21-7, lực lượng tổ chức 53 ca, kiểm tra 164 phương tiện, lập biên bản xử lý 39 trường hợp vi phạm Nghị định 117/2020/NĐ-CP, ngày 28-9-2020 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế), tạm giữ 12 xe môtô. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự ATGT và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đã xuất hiện tình trạng một số người đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội về việc xử lý của cán bộ, chiến sĩ CSGT, gây hoang mang dư luận.

Các thông tin sai sự thật đăng trên mạng xã hội

Cụ thể, ngày 19-7, chủ tài khoản “Nhu Tran” đăng tải nội dung: “Anh rể bệnh nhờ thằng em đi rút tiền mua thuốc với cháo, mấy anh cán bộ bắt lập biên bản… Chính phủ ra Chỉ thị 16/CT-TTg bắt người dân ở nhà, không được ra khỏi nhà trừ trường hợp đi mua thuốc và lương thực, mà mấy ổng ỷ quyền muốn bắt ai là bắt, có còn công lý nữa không…”. Đồng thời, chụp ảnh biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 0111743 do cán bộ thuộc Phòng CSGT đường bộ lập ngày 19-7, tạm giữ xe môtô biển kiểm soát 67M4-1093.

Quá trình xác minh cho thấy, vào lúc 19 giờ 40 phút, ngày 19-7, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác của Phòng CSGT đường bộ kiểm tra xe môtô biển kiểm soát 67M4-1093 do Trần C.D. (ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên), điều khiển. D. đã vi phạm quy định: “Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xi-lanh từ 50cm3 trở lên”. Tổ công tác thông báo về hành vi vi phạm cho D. nắm và lập biên bản vi phạm hành chính số 0240182 về hành vi nêu trên, đồng thời đọc lại cho D. nghe đồng ý và ký tên.

“Như vậy, tổ công tác của Phòng CSGT đường bộ phát hiện, lập biên bản hành vi vi phạm về trật tự ATGT của Trần C.D. là đúng quy định pháp luật (quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 21 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Những nội dung đăng tải trên trang facebook cá nhân “Nhu Tran” về “cán bộ CSGT lập biên bản người dân trong khi đi mua thuốc và cháo” là hoàn toàn sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an, đồng thời, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân. Đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ hành vi, động cơ, mục đích của trang facebook cá nhân “Nhu Tran” để có biện pháp xử lý kịp thời” - trung tá Đào Văn Thình cho biết.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Long Xuyên cũng vừa đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật làm ảnh hưởng đến việc phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Trưa 20-7, một tài khoản đăng trên facebook nội dung “Giải cứu dân ấp Mỹ Thạnh”. Theo người viết, khoảng 300 hộ dân ở ấp Mỹ Thạnh (cồn Phó Ba, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) hàng ngày đi chợ ở TP. Long Xuyên do ở ấp không có chợ. Từ khi áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, các đò qua sông bị cấm, người dân phải lén đi chợ. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét mở đường đến chợ để mua nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ đời sống.

Lãnh đạo UBND xã Mỹ Hòa Hưng khẳng định, đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật. Khi áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg, UBND xã đã cho các chủ đò cam kết không đưa người từ nơi khác (có dịch) vào ấp. Đồng thời, gửi phiếu đi chợ (gồm: chợ Trà Mơn, chợ Mỹ Bình, chợ Long Xuyên, tỉnh An Giang) đến từng hộ dân trên địa bàn, giúp bà con thuận lợi mua hàng thiết yếu. Thông tin sai sự thật đã bị gỡ bỏ, người viết đăng tải đính chính, nhận sai vì đăng thông tin “giải cứu” khi bản thân tổng hợp từ các ý kiến, nguồn tin không chính thống, rõ ràng.

Rất mong người dân nâng cao ý thức trong việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19. Đối với những vấn đề còn thắc mắc, chưa rõ, có thể phản ánh trực tiếp chính quyền địa phương, ngành chức năng để được giải thích, tư vấn, giải quyết kịp thời. Đừng vội vàng đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, hoặc thông tin phiến diện, một chiều lên mạng xã hội, để tránh gặp rắc rối, thậm chí bị xử lý theo quy định của pháp luật.

KHÁNH HƯNG