Điểm đáng chú ý khi trong nhiều tháng trước đó, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức chỉ tiếp nhận trung bình hai ca mỗi tuần nhưng riêng hai tuần đầu tháng 11, số bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp đã tăng thêm tám ca và ngày 14/11 trở thành ngày có số ca cao nhất từ trước đến nay.
Bốn bệnh nhân với độ tuổi từ 51 đến 78, thuộc nhiều nhóm nguy cơ khác nhau đều nhập viện trong tình trạng cấp cứu và được can thiệp mạch vành kịp thời.
Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, điểm chung là tất cả các ca bệnh đều xuất hiện trong cùng thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh chuyển mùa, với biên độ nhiệt ngày đêm lên tới 8-9 độ C, kèm độ ẩm cao và mưa rào ngắn.
Hình ảnh chụp các ca bệnh nhồi máu cơ tim.
Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chứng minh mỗi khi nhiệt độ môi trường giảm 1 độ C, nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng thêm 1-2 độ C trong vòng 48 giờ. Thời điểm hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh buổi sáng thường se lạnh, trưa nóng và tối ẩm là kịch bản điển hình gây biến động huyết áp, kích hoạt hệ thần kinh giao cảm và thúc đẩy cơn thiếu máu cơ tim ở người có bệnh mạch vành tiềm ẩn.
Bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức can thiệp các ca bị nhồi máu cơ tim.
Các bác sĩ khuyến cáo, để giảm thiểu rủi ro, người có bệnh lý tim mạch nền cần chủ động giữ ẩm, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, tuân thủ thuốc, theo dõi huyết áp sát sao và hạn chế gắng sức khi thời tiết biến động.
Bác sĩ Trần Nhân Nghĩa, khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết: "Một thay đổi nhỏ của thời tiết, nếu chủ quan có thể trở thành tác nhân khởi phát biến cố tim mạch nghiêm trọng. Chủ động phòng ngừa và cấp cứu sớm là chìa khóa để bảo vệ trái tim".
Mọi người cần nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn,… và đến ngay cơ sở có can thiệp mạch vành 24/7 khi nghi ngờ.



Đọc nhiều