Cảnh báo nắng nóng vùng biên giới An Giang

15/02/2024 - 14:59

 - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, lúc 13 giờ, chiều 15/2, nhiệt độ tối cao quan trắc được tại trạm Châu Đốc là 33,5ºC, độ ẩm 65%.

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tăng cường lệch Đông. Gió Đông Bắc cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung và Nam Trung Bộ, sau hạ dần trục về phía Nam.

Do vậy, trên địa bàn An Giang sẽ xảy ra nắng nóng một số nơi. Đặc biệt, trong 2 ngày 15 và 16/2, các địa phương biên giới (TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu, TX. Tịnh Biên, huyện Tri Tôn, huyện An Phú) và huyện Châu Phú có nhiệt độ cao nhất từ 35 - 36,5ºC, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55 - 65%. Thời gian nắng nóng từ 12 - 16 giờ mỗi ngày.

Nắng nóng cục bộ có khả năng sẽ kéo dài đến ngày 18/2/2024.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư vì nhu cầu sử dụng điện tăng; khả năng xảy ra cháy rừng ở khu vực huyện Tri Tôn, TX. Tịnh Biên.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

NGÔ CHUẨN