Cao điểm trấn áp tội phạm

25/12/2023 - 03:24

 - “Thời điểm cuối năm, bên cạnh hoạt động vui Xuân lành mạnh, sự kiện, lễ hội trọng đại, cũng là lúc các loại tội phạm gia tăng hoạt động. Do đó, lực lượng công an toàn tỉnh cần triển khai đồng bộ kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; tấn công đúng trọng tâm, trọng điểm, xử lý kiên quyết, nghiêm minh các loại tội phạm”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu.

Theo đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, việc thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm nhằm tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, địa phương, lễ hội đầu năm. Cao điểm phải được triển khai đồng bộ, quyết liệt trong công an toàn tỉnh; phát huy tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Đồng thời, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, có phương án hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ thành phố lớn, tuyến giao thông trọng điểm, nhất là tuyến du lịch, địa điểm diễn ra lễ hội. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở người quá quy định… là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Từ đó, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác công an năm 2024.

Cụ thể, tất cả lực lượng phải triển khai đồng bộ, toàn diện biện pháp công tác, chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Lực lượng công an ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Cùng với đó, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực; phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế và làm giảm tội phạm. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, lừa đảo... Phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục trẻ em, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, tụ điểm sản xuất, mua bán, tổ chức, sử dụng ma túy. Đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Rà soát, lên danh sách đấu tranh triệt xóa hiệu quả đường dây, địa bàn, tuyến, điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, không để phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán. Tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phấn đấu trong đợt cao điểm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng từ 95% trở lên.

Để đợt cao điểm mang lại nhiều kết quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đặc biệt, quan tâm phối hợp các lực lượng chức năng, làm tốt công tác quản lý thị trường, bình ổn giá mặt hàng thiết yếu, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ Nhân dân có mùa Xuân vui tươi, trọn vẹn.

Để đợt cao điểm lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân, sở, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ Việt Nam các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hỗ trợ lực lượng công an thực hiện cao điểm tấn công tội phạm bằng hành động, phong trào thiết thực, hiệu quả.

KHÁNH HƯNG