Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tăng tốc về đích

31/07/2025 - 05:00

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) qua địa bàn tỉnh đang được các nhà thầu huy động mọi nguồn lực khẩn trương tổ chức thi công theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “3 ca, 4 kíp” trên công trường, với quyết tâm rút ngắn thời gian nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình tốt nhất.

Thi công vượt tiến độ

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng khi hoàn thành rút ngắn thời gian di chuyển giữa các tỉnh sau sáp nhập; giảm chi phí logistics; nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa, đặc biệt là nông sản, thủy sản, qua đó, mở ra không gian phát triển, tạo động lực phát triển cho tỉnh nói riêng và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 dài 188,2km, quy mô 4 làn xe, với tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần, trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 1, dài 57km, tổng mức đầu tư 13.526 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 2 qua TP. Cần Thơ cũ dài 37,4km, tổng mức đầu tư 9.725 tỷ đồng; dự án thành phần 3 qua tỉnh Hậu Giang cũ dài 36,7km, tổng mức đầu tư 9.601 tỷ đồng; dự án thành phần 4 qua tỉnh Sóc Trăng cũ dài khoảng 58,4km, tổng mức đầu tư 11.961 tỷ đồng.

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan để triển khai công việc khẩn trương, hiệu quả. Tỉnh luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà thầu hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra.

Sau nhiều nỗ lực trong công tác tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu, thực hiện giải pháp kỹ thuật để rút ngắn tiến độ thi công, dự án quyết tâm cơ bản thông xe vào ngày 19/12 năm nay, sớm hơn gần 6 tháng so kế hoạch và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ năm 2027.

Theo Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh Đinh Văn To, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của bộ, ngành Trung ương, nỗ lực của địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu, dự án thành phần 1 qua địa bàn tỉnh đang được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành, nguồn vật liệu được bảo đảm, dự án đang vượt tiến độ và không có vướng mắc phát sinh. Đến ngày 25/7, tổng sản lượng thi công đạt 53,77%, vượt 0,15% kế hoạch. Tỉnh giải ngân gần 1.400 tỷ đồng trong tổng số gần 3.450 tỷ đồng vốn được phân bổ năm 2025, đạt hơn 40,6%...

“Thừa thắng xông lên”

Kiểm tra thực tế tại công trình thi công cao tốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, theo dự kiến, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đi qua địa phận tỉnh An Giang sẽ thông xe tháng 6/2026. Vấn đề giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu cát, đá của tỉnh được giải quyết và tiến độ thi công đang vượt kế hoạch như hiện nay phải “thừa thắng xông lên”, rút ngắn thời gian thi công, phấn đấu hoàn thành sớm hơn so kế hoạch đề ra, cơ bản thông xe vào ngày 19/12 năm nay.

Tại công trường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu khi chủ động tăng ca, bổ sung mũi thi công, nhân lực, vật tư. Tuy nhiên, tiến độ dù vượt kế hoạch đề ra nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng, cần rà soát toàn diện để thúc đẩy nhanh hơn.

Thủ tướng yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tăng cường làm “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, làm xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết, “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão, gió”. Lãnh đạo địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tăng tốc thi công. Chủ đầu tư giám sát chặt chẽ, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác thi công.

Ông Trần Minh Thành - Phó Giám đốc Ban Điều hành Trường Sơn 11, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, đơn vị đang đảm nhận thi công gói thầu số 42 của dự án thành phần 1, với tổng chiều dài gần 10km. Đến nay, sản lượng thi công đạt khoảng 48,74%/48,02% (vượt khoảng 0,72%) giá trị hợp đồng. Hiện đơn vị đang thi công đắp cát gia tải, cắm bấc thấm, cọc CDM, bản mặt cầu, lan can cầu… với 19 mũi thi công, hơn 150 cán bộ, kỹ sư, công nhân, gần 100 đầu xe, máy các loại.

“Hiện thời tiết diễn biến bất thường, mưa nhiều ảnh hưởng đến một số hạng mục, đơn vị chủ động điều chỉnh giải pháp thi công nhằm đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình. Đơn vị phấn đấu đến tháng 12 hoàn thành việc gia tải toàn tuyến, đến tháng 11 dỡ tải một số đoạn đảm bảo kết cấu thiết kế, thảm nhựa khoảng 1km đầu tuyến và các mặt cầu toàn tuyến…”, ông Thành nói.

Ông Đinh Văn To cho biết, chủ đầu tư theo dõi sát tiến độ triển khai thực hiện dự án hàng tuần để đôn đốc thực hiện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, nhà thầu để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo chất lượng dự án.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, các nhà thầu huy động tối đa nguồn nhân lực, máy móc, phương tiện để triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, “thừa thắng xông lên”, cố gắng rút ngắn thời gian nhưng phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, thi công an toàn. Quá trình thi công, nếu cần gì, thiếu gì phải báo cáo ngay. Các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh tiếp tục hỗ trợ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường cả về vật chất và tinh thần, không để các công nhân, kỹ sư cô đơn trên công trường…

Bài và ảnh: TRUNG HIẾU