
Quang cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, nhiều ý kiến, kiến nghị đã được các đại biểu gửi đến các ngành chuyên môn tỉnh, xã như: giá lúa thấp, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, ảnh hưởng đến đời sống nông dân; nông dân chưa nắm rõ khu vực, vùng của địa phương được định hướng chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; ngành chức năng, địa phương có cơ chế, chính sách gì để hỗ trợ nông dân trong công tác lúa phát thải thấp…

Ông Lê Quốc Dũng, nông dân Mẹt Lung nếu ý kiến tại hội nghị.
Ông Lê Quốc Dũng, nông dân ấp Mẹt Lung kiến nghị ngành chức năng quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống buôn lậu xăng dầu.
Ông Trương Bình Đẳng, nông dân ấp Tà Êm kiến nghị địa phương có phương án xử lý lục bình trên các tuyến kênh để phương tiện vận chuyển nông sản được thuận lợi.
Ông Vũ Văn Thuận, nông dân ấp Mới mong muốn các cấp lãnh đạo có định hướng kêu gọi các công ty, doanh nghiệp lớn về đầu tư tại địa phương để giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân địa phương.

Tiến sĩ Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang) giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Điều Trương Thanh Hào phát biểu kết luận hội nghị.
Sau khi các ngành chuyên môn tỉnh, xã trực tiếp giải đáp các ý kiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Điều Trương Thanh Hào cho biết, những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu sẽ được Đảng ủy xã giao Hội Nông dân xã tiếp thu, tổng hợp; UBND xã khẩn trương rà soát, phân loại và xây dựng kế hoạch cụ thể để giải quyết từng nội dung, đảm bảo đúng thẩm quyền, có lộ trình, thời gian thực hiện rõ ràng.
Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Đảng ủy xã sẽ chủ động báo cáo, kiến nghị với cấp trên xem xét, hỗ trợ giải quyết, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân.
Tin và ảnh: THANH NHÃ