Cầu nối doanh nghiệp với chính quyền

19/09/2025 - 05:00

 - Thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh phát huy vai trò cầu nối, kết nối giữa DN với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội tìm giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho DN trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc, là tiếng nói chung của cộng đồng DN.

Tiến sĩ Hồ Việt Hiệp phát biểu tại chương trình “Cà phê doanh nghiệp”. Ảnh: HẠNH CHÂU

Tiến sĩ Hồ Việt Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh cho biết: “Chương trình “Cà phê DN” được tỉnh duy trì 8 năm nay, tạo cơ hội cho DN hội viên gặp gỡ, kết nối giao thương. Một số sở, ngành thông tin nhanh chính sách liên quan đến DN, lắng nghe DN phản ánh vướng mắc, khó khăn, đề xuất đến chính quyền để được tháo gỡ nhanh chóng, kịp thời. Đồng thời, xây dựng hình ảnh lãnh đạo chính quyền tỉnh An Giang năng động, sáng tạo, luôn đồng hành với DN”.

Đầu năm 2025 đến nay, Hiệp hội tổ chức 3 lần chương trình “Cà phê DN”. Nhiều DN ghi nhận nỗ lực đổi mới trong phương thức quản lý, nhất là khi tỉnh An Giang triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sự chuyển biến từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ đã tạo ra môi trường cởi mở, thân thiện, giúp DN cảm nhận rõ sự đồng hành của chính quyền trong mọi hoạt động; tạo động lực để DN yên tâm đầu tư, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, DN kiến nghị chính quyền cần tiếp tục đóng vai trò kiến tạo, lấy DN và người dân là trung tâm phục vụ; có thêm nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm Phạm Thị Bích Thủy chia sẻ: “Nhiều năm tham gia, DN rất đồng tâm cùng Hiệp hội dẫn dắt khối DN của tỉnh ngày càng phát triển. Chúng tôi mong muốn Hiệp hội làm cầu nối, kết nối DN tỉnh An Giang và Kiên Giang (trước sáp nhập) để DN có nhiều cơ hội giao thương, kết nối, xúc tiến hàng hóa thương mại, giới thiệu sử dụng sản phẩm của nhau. Đồng thời, cần thiết có văn phòng đặt tại phường Long Xuyên bởi địa bàn này có hơn 8.000 DN”.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội DN tỉnh cho biết thêm: “Giải quyết vướng mắc, khó khăn cho DN, hoàn thành tốt nhiệm vụ làm cầu nối giữa chính quyền và DN là nhiệm vụ quan trọng nhất của Hiệp hội. Thông qua group Zalo, Ban Hỗ trợ DN thường xuyên tư vấn thắc mắc, giới thiệu DN sử dụng sản phẩm của nhau, đề xuất giải pháp khi hội viên cần về tín dụng, nhân sự, nguồn nguyên liệu, cung cấp thông tin giao thương... hơn 200 cuộc. Ngoài ra, chúng tôi còn tham dự đối thoại với DN do Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành thuế, hải quan tổ chức”.

Hiệp hội còn tích cực tham dự hội nghị đẩy mạnh tín dụng ngân hàng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thông tin về những khó khăn, giải pháp để DN nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận nguồn vốn vay; giao lưu, tham quan, hợp tác với các DN sau sáp nhập tỉnh; tham gia hội nghị giao dịch thương mại tại thị trường Campuchia cùng đoàn công tác Bộ Công thương… Cùng với đó, phối hợp Sở Công thương, Hội DN Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức tập huấn nâng cao năng lực marketing cho hơn 100 DN; hỗ trợ DN thực hiện đề án chuyển đổi số.

Hiện, Hiệp hội DN An Giang và Hiệp hội DN Kiên Giang đang tiến hành thủ tục hợp nhất. Các DN kỳ vọng sự hợp nhất này sẽ mở ra cơ hội lớn, Hiệp hội DN mới tiếp tục lớn mạnh, làm cầu nối, kết nối, đồng hành thúc đẩy DN phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

HẠNH CHÂU