Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển

25/11/2025 - 04:38

 - Với nhiều hoạt động đối ngoại Nhân dân đa dạng, thiết thực, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội giữa Nhân dân Việt Nam nói chung, Nhân dân tỉnh An Giang nói riêng với Nhân dân Thái Lan.

Vì hòa bình, đoàn kết

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Lê Văn Trung cho biết, Hội có 25 chi hội trực thuộc với 287 hội viên. Đây là tổ chức xã hội quần chúng thực hiện công tác đối ngoại Nhân dân, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân xây dựng hòa bình, đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân 2 nước Việt Nam - Thái Lan.

Hội triển khai, quán triệt kịp thời chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp trên liên quan công tác đối ngoại Nhân dân, từ đó tổ chức hoạt động trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị liên tịch lần thứ XIII giữa Ban Chấp hành hai Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Thái Lan - Việt Nam. Ảnh: Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh.

Công tác đối ngoại Nhân dân tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Nhân dân Thái Lan được quan tâm, tăng cường thực hiện.

Mạng lưới bạn bè quốc tế với Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh được tiếp tục mở rộng. Hội phối hợp Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh gửi thư chúc mừng đến Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh nhân các ngày lễ, tết, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan và tổ chức họp mặt kiều bào nhân dịp đầu xuân.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh còn thường xuyên đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu, tuyên truyền đối ngoại; tuyên truyền về đường lối, quan điểm, chính sách đổi mới và đối ngoại của Việt Nam; lồng ghép tuyên truyền nét đẹp văn hóa con người Việt Nam nói chung, An Giang nói riêng đến với người Thái Lan.

Đồng thời, tuyên truyền hình ảnh đất nước, văn hóa của Thái Lan đến người Việt Nam; tuyên truyền chương trình hoạt động của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan trên các ấn phẩm, thông tin đại chúng, giúp Nhân dân hiểu hơn về hình ảnh đất nước, nét đẹp văn hóa 2 nước.

Công tác vận động, tài trợ, nhất là nguồn vận động trong nước đạt hiệu quả cao và bền vững, góp phần chăm lo an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh tập trung vận động chi hội, hội viên và cộng đồng tài trợ chương trình xây dựng cầu, đường, nhà ở; phát quà, gạo, khám bệnh cho bệnh nhân nghèo; trồng răng từ thiện, cấp xe lăn cho người khuyết tật…

Hội hỗ trợ cho 237 đối tượng người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người bệnh tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; vận động hơn 1,5 tỷ đồng đối ứng xây dựng 45 căn nhà Tình thương; tài trợ hơn 2,5 tỷ đồng trồng răng miễn phí cho 860 người dân; vận động xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn, đổ đá đường, mổ mắt miễn phí, mua máy lọc nước mini cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Kiên, tổng kinh phí 616 triệu đồng. Vận động xây dựng 1 cầu giao thông nông thôn, 1 căn nhà, trao 4 tấn gạo, tặng 544 suất quà, mổ mắt miễn phí cho 40 cụ già tại xã Hòn Đất, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. Xây dựng mới 1 cây cầu có chiều ngang 4,5m, dài 44m phường Rạch Giá, kinh phí 2 tỷ đồng… Kết quả, năm 2024, tổng giá trị vận động và giải ngân đạt hơn 10 tỷ đồng. Trong 10 tháng năm 2025, tổng giá trị vận động và giải ngân đạt hơn 11,3 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Trung cho biết: “Những năm qua, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại Nhân dân, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và tài trợ trong nước. Qua đó, có nhiều tập thể, cá nhân được Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều bằng khen vì có thành tích xuất sắc”.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện

Thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới. Đơn vị thực hiện Nghị quyết lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan; bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh. Hội tiếp tục tổ chức các hoạt động lễ tân đối ngoại, thăm viếng ngoại giao, gửi điện, thư chúc mừng nhân các ngày lễ trọng đại của Nhân dân Thái Lan.

Đơn vị phối hợp Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng… giao lưu hữu nghị biểu diễn nghệ thuật, triển lãm nhân các ngày lễ lớn của 2 nước, tạo cơ hội để hội viên tại An Giang và tại Thái Lan được kết nối, gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi động viên, cùng nhau trải nghiệm văn hóa.

Các hoạt động xã hội từ thiện của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh An Giang. Ảnh: Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh tiếp tục kết hợp tổ chức lễ kỷ niệm, sự kiện văn hóa như hội chợ xúc tiến thương mại Việt Nam - Thái Lan; triển lãm ảnh, tuần phim; giao lưu văn hóa Việt Nam - Thái Lan; tọa đàm về hợp tác kinh tế, giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu... nhằm thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Tranh thủ mở rộng quan hệ với tổ chức, cá nhân, nhà hoạt động uy tín của Thái Lan để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hội. Tích cực tham gia thực hiện tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị, vận động kiều bào đang học tập, làm ăn, sinh sống tại Thái Lan hướng về cội nguồn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học, công nghệ, xây dựng quê hương, đất nước nói chung, An Giang nói riêng.

Đơn vị sẽ tổ chức hoạt động từ thiện, nhân đạo và các dự án phát triển cộng đồng, nhằm hỗ trợ học sinh hiếu học, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở An Giang, tăng cường hiểu biết và đoàn kết giữa Nhân dân 2 nước. Đồng thời, tăng cường giới thiệu về hội, hoạt động của hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tuyên truyền miệng, chủ động xây dựng kênh thông tin trên mạng xã hội; kêu gọi thu hút doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, tài trợ, đặc biệt là du lịch, thương mại, dạy nghề.

Ông Lê Văn Trung cho biết, bằng nhiều hình thức, kết nối, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh tăng cường thông tin với kiều bào tại Thái Lan về tình hình phát triển của đất nước, của An Giang; nhất là thông tin về chính sách đoàn kết toàn dân tộc; giới thiệu, kết nối để kiều bào về thăm và góp phần xây dựng quê hương. Đơn vị làm cầu nối giới thiệu, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật, công nghệ và môi trường giữa các doanh nghiệp, trường đào tạo tại An Giang và đối tác Thái Lan. Phối hợp trường đại học, trường nghề, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp tại Thái Lan và đối tác tại Việt Nam tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “Hội nhập đa văn hóa”, cấp học bổng, giới thiệu chương trình đào tạo nghề, việc làm cho học sinh, sinh viên và thanh niên.

“Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và tài trợ từ doanh nghiệp, tổ chức nhân đạo, xã hội, từ thiện trong nước phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh An Giang. Do vậy, chúng tôi tiếp tục duy trì mối quan hệ với Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh, các đối tác hiện có, đồng thời mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, tổ chức phi chính phủ các nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhân đạo từ thiện để vận động viện trợ, tài trợ phục vụ sự phát triển của tỉnh. Chủ động thiết lập quan hệ hợp tác với Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố để tranh thủ sự ủng hộ, giới thiệu đối tác thực hiện vận động tài trợ, viện trợ đầu tư phát triển trên các lĩnh vực, địa phương còn nhiều khó khăn. Phấn đấu hàng năm đạt giá trị vận động hơn 10 tỷ đồng”, ông Lê Văn Trung nhấn mạnh.

Để đủ năng lực thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đơn vị tiếp tục kiện toàn chi hội cơ sở, chọn hội viên tâm huyết, hiệp thương đề cử làm chi hội trưởng; phát triển hội viên mới đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng hoạt động hội cho cán bộ, hội viên. Chỉ tiêu hằng năm phát triển thêm 3 chi hội và 30 hội viên. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác khen thưởng, động viên tinh thần tích cực hoạt động của cán bộ, hội viên, góp phần thực hiện tốt hoạt động đối ngoại Nhân dân giữa Việt Nam - Thái Lan.

TRỌNG TÍN