
Các doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu việc làm tại ngày hội việc làm phường Long Xuyên. Ảnh: ÁI NHÂN
Nhiều năm qua, không ít người vẫn nhìn nhận bảo hiểm thất nghiệp đơn thuần là khoản trợ cấp dành cho người mất việc. Tuy nhiên, thực tiễn tại An Giang cho thấy giá trị lớn hơn của chính sách này chính là khả năng giúp người lao động nhanh chóng quay lại thị trường lao động. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 15.115 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, 14.592 người được hưởng trợ cấp, 1.943 người được hỗ trợ học nghề và hơn 43.000 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm. Số người được hỗ trợ học nghề tăng 450% so với cùng kỳ năm 2025, một tín hiệu tích cực cho thấy người lao động ngày càng quan tâm đến việc nâng cao kỹ năng để thích ứng với nhu cầu mới của thị trường.
Những con số ấy cho thấy định hướng của trung tâm không chỉ dừng lại ở việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp nhanh chóng, đúng quy định mà còn hướng tới mục tiêu quan trọng hơn là giúp người thất nghiệp sớm có việc làm mới. Đó cũng là lý do hàng loạt hoạt động như phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm trực tiếp, trực tuyến, các điểm tư vấn lưu động tại xã, phường được tổ chức liên tục trong thời gian qua.
Tiếng trao đổi rôm rả xen lẫn những lời tư vấn, những bộ hồ sơ xin việc được cẩn thận trao tận tay nhà tuyển dụng tạo nên không khí sôi động tại các ngày hội việc làm. Dọc các gian hàng tuyển dụng, hàng trăm người lao động chăm chú lắng nghe tư vấn về vị trí việc làm, mức lương, điều kiện làm việc, chính sách bảo hiểm cũng như cơ hội học nghề và làm việc ở nước ngoài.
Điểm mới nổi bật của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh là mô hình tổ chức ngày hội việc làm theo từng địa bàn xã, thậm chí theo tuyến ấp. Từ xã Phú Hữu đến Long Điền, Ba Chúc, Hội An, phường Long Xuyên, đặc khu Phú Quốc..., những ngày hội việc làm liên tiếp được tổ chức, đưa doanh nghiệp đến gần người lao động hơn.
Tại xã Phú Hữu, khoảng 150 người lao động trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, điều kiện làm việc, mức thu nhập, chế độ phúc lợi và cơ hội thăng tiến. Bên cạnh đó, người lao động còn được tư vấn miễn phí về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Không khí tương tự cũng diễn ra tại xã Hội An, nơi hơn 200 người lao động tham gia ngày hội việc làm.
Anh Huỳnh Quốc Toàn, ngụ xã Hội An cho biết: “Chúng tôi được thông tin về nhu cầu tuyển dụng, thu nhập, chế độ phúc lợi của người lao động khi tham gia thị trường lao động trong nước và nước ngoài. Các chính sách của tỉnh về đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giúp tôi định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường. Trung tâm cung cấp kênh thông tin việc làm chính thống, định hướng nghề nghiệp. Tôi mong được trung tâm giới thiệu công việc ổn định để có điều kiện chăm lo cho gia đình”.
Điểm đáng ghi nhận là các hoạt động của trung tâm không dừng lại ở việc giới thiệu việc làm, người lao động còn được tư vấn học nghề, đào tạo kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp, tiếp cận chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga cùng nhiều chính sách hỗ trợ của tỉnh.
Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ học nghề dành cho người hưởng bảo hiểm thất nghiệp đang phát huy hiệu quả rõ rệt khi số người tham gia tăng mạnh. Điều đó cho thấy người lao động đã dần thay đổi tư duy, không còn trông chờ vào trợ cấp mà chủ động đầu tư cho năng lực nghề nghiệp của mình.
Bên cạnh những kết quả tích cực, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cũng nhìn nhận nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Đó là việc dữ liệu giữa phần mềm bảo hiểm thất nghiệp và cơ quan bảo hiểm xã hội chưa được liên thông hoàn toàn, gây khó khăn trong việc phát hiện người lao động đã có việc làm để kịp thời chấm dứt hưởng trợ cấp. Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo cũng còn nhiều hạn chế.
Từ thực tiễn đó, trung tâm kiến nghị tăng cường số hóa hồ sơ, kết nối dữ liệu với cơ quan bảo hiểm xã hội, nâng mức hỗ trợ học nghề, đẩy mạnh truyền thông về dịch vụ công trực tuyến và tiếp tục tổ chức nhiều ngày hội việc làm nhằm tạo điều kiện để người thất nghiệp nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động.
Đơn vị tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; các văn bản hướng dẫn; kiểm tra, giám sát người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp có việc làm…
ÁI NHÂN