Chăm lo quyền và lợi ích cho phụ nữ

26/03/2024 - 08:12

 - Giữ vai trò Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên) từ năm 2012, chị Hồ Xuân Hòa không ngừng phấn đấu học hỏi, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, thu hút phụ nữ tham gia vào tổ chức hội, hướng các hoạt động về địa bàn dân cư.

Chị Hồ Xuân Hòa cho biết: “Chăm lo đời sống, tinh thần cán bộ, hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chúng tôi phát động hội thi dân vũ thể thao, du khảo về nguồn tại các khu di tích lịch sử; vận động 25 thẻ bảo hiểm y tế và 13 thẻ bảo hiểm tai nạn tặng cán bộ, hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; duy trì hỗ trợ gạo hàng tháng cho 10 phụ nữ khó khăn; tặng 25 suất học bổng cho trẻ em gái nghèo vượt khó hiếu học; kết nối thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”… Qua đó, nhận hỗ trợ đỡ đầu 5 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao hàng trăm phần quà tại địa bàn và tại thị trấn Long Bình (huyện An Phú), với tổng số tiền trên 750 triệu đồng. Giới thiệu học nghề và việc làm cho 32 phụ nữ, giới thiệu trên 587 lượt người dân tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất thấp để kinh doanh, mua bán, tạo thêm việc làm cho lao động, tổng số tiền gần 21 tỷ đồng, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội”.

Chị Hòa trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Chị Hòa thể hiện vai trò nòng cốt, gương mẫu, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng nhiều mô hình thiết thực, nhất là các phong trào thi đua yêu nước. Chị có sáng kiến, giải pháp như “Nâng cao hoạt động ủy thác tín dụng chính sách trên địa bàn phường”, nhằm ngăn chặn “tín dụng đen”, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội lãi suất thấp để mua bán, kinh doanh cải thiện đời sống. Qua đó, giúp 574 hộ tiếp cận nguồn vốn, dư nợ hơn 16 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu huy động gửi tiết kiệm gần 2,2 tỷ đồng. Hiện, địa phương quản lý 13 tổ tiết kiệm và vay vốn, thu lãi đạt 100%. Năm qua, có 20 hộ thoát cận nghèo bền vững.

Thực hiện đề tài “Tập trung xây dựng cơ sở hội”, chị Hòa nhận thấy, chất lượng hoạt động của cán bộ hội LHPN cơ sở là một trong những nhân tố quyết định sự lớn mạnh của hệ thống hội các cấp, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Trong khi ở địa phương còn một số nữ giới chưa vào tổ chức hội vì nhiều lý do. Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, nên phải cải tiến nội dung, phương thức hoạt động để thu hút các chị em tham gia. Chị Hòa cùng Ban Chấp hành Hội LHPN phường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhân rộng mô hình thể dục “Khỏe - đẹp - tự tin”, “Tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế”, “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa”… Từ đó, thu hút 4.170 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên vào hội, đạt tỷ lệ 61% (vượt chỉ tiêu Trung ương Hội LHPN Việt Nam giao), 92/92 tổ phụ nữ và 8/8 chi hội đều có chi hội trưởng và tổ trưởng.

“Được làm công tác này, tôi rất thích, vì được chăm lo giúp đỡ nhiều hoàn cảnh phụ nữ nghèo, khó khăn, trẻ em mồ côi cơ nhỡ; tiếp xúc, tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày, việc nuôi dạy con cái. Nhờ vậy, kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ chị em vươn lên thoát nghèo” - chị Hòa chia sẻ. “Cô Hòa tốt bụng lắm, quan tâm giúp đỡ phụ nữ nghèo rất nhiều. Biết hoàn cảnh tôi khó khăn, mất sức lao động, phải nuôi mấy đứa cháu nhỏ mồ côi, cô thường xuyên thăm hỏi, cho gạo, tiền để bà cháu tôi cải thiện đời sống hàng ngày” - bà Lê Kim Chiều (ngụ khóm Phó Quế) bày tỏ.

Từ những kết quả đạt được, Hội LHPN phường Mỹ Long đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động công tác hội và phong trào thi đua nhiều năm liền, được tỉnh, thành phố khen thưởng. Riêng bản thân chị Hòa được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Hội LHPN tỉnh, UBND TP. Long Xuyên, Ngân hàng Chính sách xã hội... Chị Hòa đạt thành tích “Chủ tịch Hội LHPN cơ sở tiêu biểu” cấp tỉnh; “Tiêu biểu trong 20 năm phối hợp triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78/2002/NQ-CP, ngày 4/10/2002 của Chính phủ”; “Chiến sĩ thi đua cơ sở”...

KIM THẢO