Chăm sóc sức khỏe Nhân dân

18/06/2025 - 06:58

 - Với nỗ lực của hệ thống y tế, các chỉ số sức khỏe của Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật, các chỉ số được cải thiện rõ rệt. Nhiều chỉ tiêu vượt so với mức giao năm 2025 theo yêu cầu của Nghị quyết 20-NQ/TW như tuổi thọ trung bình, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi, chiều cao trung bình, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi…

Theo Bộ Y tế, tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh của người dân năm 2024 là 74,7 tuổi, đã đạt và vượt mức 74,5 tuổi vào năm 2025 được nêu trong Nghị quyết 20-NQ/TW, cao hơn trung bình thế giới (73,3) và cũng cao hơn mức trung bình của nhóm các nước thu nhập trung bình thấp. Các chỉ số về  tử vong mẹ và trẻ em đều giảm mạnh so với 30 năm trước. Việt Nam được quốc tế đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ lĩnh vực y tế.

Sức khỏe thể chất người Việt Nam được cải thiện đáng kể. Chiều cao của thanh niên Việt Nam đã được nâng lên, vượt so với mức đưa ra theo Nghị quyết 20-NQ/TW. Tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ dưới 5 tuổi (chiều cao/tuổi) đang giảm dần, từ năm 2010 - 2020. Theo báo cáo thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới, chỉ số bao phủ dịch vụ y tế thiết yếu của Việt Nam đạt 68/100 điểm, cao hơn so với mức trung bình của khu vực Đông Nam Á (62 điểm).

An Giang nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước đã nêu rõ “coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển”. Y tế với sứ mạng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vừa đảm bảo thực hiện một trong những quyền công dân cơ bản được Hiến pháp quy định vừa đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, mục tiêu về sức khỏe là một trong số 17 mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (SDGs) do Liên Hợp Quốc khởi xướng. Cụ thể, mục tiêu số 3: “Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi”. Việt Nam đã cam kết thực hiện thành công tất cả mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hiệp Quốc. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã nêu quan điểm đầu tiên: “Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”. Điều này được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tái khẳng định và làm sâu sắc hơn trong các phát biểu chỉ đạo gần đây đối với ngành y tế: “Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người và sự phát triển quốc gia”.

Trên cơ sở xác định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng chí Tổng Bí thư đã giao nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức Đảng “phải coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; đặt sức khỏe và công tác chăm sóc sức khỏe lên vị trí chiến lược ưu tiên trong tất cả các chiến lược, chính sách phát triển”.

Năm 2024, ngành y tế An Giang đạt 3/3 chỉ tiêu y tế do HĐND, UBND tỉnh giao; đạt tất cả 12/12 chỉ tiêu y tế cơ bản. Toàn ngành chủ động thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, kiểm soát tốt dịch bệnh lưu hành tại địa phương, dự báo sớm, ngăn chặn dịch bệnh mới phát sinh. Đẩy mạnh phát triển chuyên môn kỹ thuật: Can thiệp mạch não, can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim hở, phẫu thuật đặt mảnh ghép sa tạng chậu trong sản phụ khoa, hồi sức sơ sinh và nuôi sống trẻ 800gr - 1kg... Đặc biệt, nâng cao chất lượng mạng lưới cấp cứu và điều trị đột quỵ, trong đó có 4 bệnh viện đạt chứng nhận của Hội Đột quỵ thế giới (1 kim cương, 1 vàng, 2 bạch kim). Đưa vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền - phục hồi chức năng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân…

 HỮU HUYNH