Điển hình, ngày 26/4/2025, Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản vi phạm hành chính Công ty TNHH Nha khoa GangNam Dental (số 1, đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên), do có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động KCB. Qua kiểm tra đột xuất, phát hiện tại Viện Thẩm mỹ, Phòng khám Nha khoa GangNamDental, nhân viên phòng khám đang thực hiện các kỹ thuật gắn phục hình cố định 3 răng sứ, làm phục hình tháo lắp bán phần hàm trên và cạo vôi răng cho người bệnh nhưng không xuất trình được chứng chỉ hành nghề KCB. Đáng chú ý, cơ sở này chưa được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động KCB; cơ sở thực hiện quảng cáo các dịch vụ KCB trên trang Facebook “Nha khoa thẩm mỹ số 1 Long Xuyên” khi chưa có giấy phép hoạt động, với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng.
Thanh tra Sở Y tế tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Nha khoa GangNam Dental 210 triệu đồng. Ngoài ra, còn đình chỉ hoạt động thời hạn 18 tháng; buộc tháo gỡ, xóa toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm trên mạng xã hội theo quy định. Ông Nguyễn Quý Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Nha khoa GangNam Dental, người đại diện theo pháp luật của tổ chức vi phạm, đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm, cam kết ngừng ngay việc vi phạm và chấp hành đầy đủ các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Xử phạt Công ty TNHH Nha khoa GangNam Dental 210 triệu đồng, do vi phạm hoạt động khám, chữa bệnh
Theo Sở Y tế, qua đấu tranh chống gian lận trong hành nghề KCB và hành nghề nha khoa và dịch vụ thẩm mỹ cho thấy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm, chưa kiểm tra thường xuyên, chưa cương quyết xử lý, dù hành vi vi phạm pháp luật đã rõ. Trong khi lực lượng thanh tra y tế quá mỏng và thẩm quyền hạn chế. Các cơ quan chức năng khác cần xem đây là hành vi quảng cáo sai sự thật, gian lận, lừa gạt người dân, cung cấp các dịch vụ không có khả năng cung cấp, nhằm lừa tiền, xâm hại sức khỏe người dân. Kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm có chỉ đạo sâu sát. Trước hết, chính quyền sở tại, cơ quan chức năng sớm phát hiện, phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người dân và giữ gìn trật tự quản lý Nhà nước về y tế.
Bác sĩ (BS) chuyên khoa răng hàm mặt của một phòng khám nha khoa ở TP. Long Xuyên chia sẻ: “Cách nhận biết một nha khoa có BS thật hay fake (giả mạo, tay ngang), khách hàng cần nhìn bảng hiệu phải có tên BS chịu trách nhiệm chuyên môn. Còn về giá răng đều có giá chuẩn, căn cứ theo giá dịch vụ răng sứ và imlpant của Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh. Nếu răng sứ quá rẻ thì khả năng dụ người dân đến để phát sinh thêm rất nhiều chi phí, răng sứ kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng”.
Một BS nha khoa chia sẻ: “Chúng tôi phải học tại Trường Đại học Y dược ít nhất 6 năm và phải có kinh nghiệm 5 năm làm trong các bệnh viện mới được cấp giấy phép mở nha khoa. Trong khi đó, BS giả mạo không có học bất kỳ kiến thức về nha khoa, chỉ nhìn theo làm, dễ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, như: Sai khớp cắn, dẫn đến ăn nhai đau khớp thái dương hàm; lấy tủy không sạch dẫn đến nhiễm trùng và phải nhổ mất răng… ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, người dân không nên ham rẻ để tránh tiền mất tật mang”.
Gần đây, không ít bệnh nhân thấy quảng cáo trên Facebook ham giá rẻ, 200 ngàn đồng/răng toàn sứ, nên đến làm răng. Tuy nhiên, lúc làm xong phát sinh giá gần 60 triệu đồng cho 20 răng. Đáng nói là không ăn uống gì được, đau nhức, viêm nướu… Khi khám, phát hiện do lấy tủy không đúng chuyên môn, còn sót tủy, khớp cắn lệch bên cao bên thấp, viêm nướu chảy mủ do mài răng quá sâu, quá khoảng sinh học an toàn của răng.
Thời gian tới, ngành y tế An Giang sẽ tăng cường giám sát các cơ sở KCB, thẩm mỹ viện hoạt động không phép hoặc có vi phạm tương tự. Các đơn vị tái phạm hoặc không chấp hành quy định sẽ bị xử lý nghiêm, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân và giữ trật tự trong lĩnh vực y tế.
Sở Y tế khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác và thận trọng lựa chọn cơ sở KCB, đặc biệt là các cơ sở nha khoa, thẩm mỹ. Chỉ sử dụng dịch vụ tại các cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động, với đội ngũ nhân sự có đầy đủ chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Các cơ sở KCB, nha khoa và dịch vụ thẩm mỹ phải công khai rõ trên biển hiệu số giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp. Người dân tuyệt đối không sử dụng dịch vụ tại các cơ sở có biển hiệu không ghi đầy đủ các thông tin bắt buộc nêu trên, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho bản thân và gia đình, đồng thời phòng tránh các rủi ro, biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra
|
HẠNH CHÂU