Chấn chỉnh tình trạng chèo kéo du khách ở Khu du lịch quốc gia núi Sam

05/04/2021 - 03:45

 - “Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, an toàn cho du khách khi đến Khu du lịch (DL) quốc gia núi Sam, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Công an TP. Châu Đốc đã triển khai lực lượng tăng cường công tác tuần tra, chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách DL, nhằm tạo môi trường lành mạnh tại khu DL”- Trưởng Công an TP. Châu Đốc Hà Minh Đấu cho biết.

Từ đầu năm 2021, UBND TP. Châu Đốc đã lên kế hoạch tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam; tăng cường công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố nói chung và tại Khu DL quốc gia núi Sam nói riêng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Núi Sam Huỳnh Ngọc Trư cho biết, được sự quan tâm của ngành chức năng, cùng với sự chỉ đạo, quyết tâm của Thành ủy, UBND TP. Châu Đốc và phường, hơn nửa tháng qua, Công an thành phố phối hợp UBND phường, Công an phường Núi Sam tăng cường đảm bảo ANTT ở Khu DL quốc gia núi Sam, đặc biệt quanh khu vực miếu Bà Chúa Xứ.

Thông qua hệ thống Camera đã giám sát, theo dõi các đối tượng thường xuyên đeo bám, chèo kéo khách DL trên địa bàn phường Núi Sam; kịp thời nhắc nhở các trường hợp đậu, đỗ xe không đúng quy định. xử lý các đối tượng cản trở lưu thông, các loại tệ nạn xã hội (TNXH), trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, bói toán, mê tín dị đoan quanh khu vực miếu bà…

Miếu bà Chúa Xứ núi Sam

Trưởng Công an TP. Châu Đốc Hà Minh Đấu cho biết, thời gian qua, Công an thành phố đã thành lập nhiều tổ công tác xuống hỗ trợ Công an phường đảm bảo ANTT. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác bài trừ các loại tệ nạn và tấn công trấn áp tội phạm…

Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp để xe lấn chiếm lòng, lề đường gây mất trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, Công an thành phố, Công an phường Núi Sam phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh sắp xếp nơi đậu, đỗ xe hợp lý, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn tại khu DL.

Các cơ quan chức năng thành phố tăng cường kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, DL; tăng cường lực lượng bảo vệ, giữ gìn trật tự trong khuôn viên miếu bà; tổ chức lực lượng giữ gìn ANTT khu di tích núi Sam; kiên quyết không để tình trạng chèo kéo du khách, buôn bán, ăn uống, thải rác bừa bãi trong khu vực di tích. Đặc biệt, thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa, băng-rôn cũng như triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu, điểm DL trên địa bàn thành phố nói chung, khu vực phường Núi Sam nói riêng.

TP. Châu Đốc tập trung triển khai các biện pháp nhằm chấn chỉnh, hạn chế tình trạng chèo kéo, cò mồi du khách; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực phường Núi Sam

Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho biết: “UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng, UBND phường Núi Sam tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Giải tỏa các hộ kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đặc biệt tại các tuyến đường chính và xung quanh khu vực miếu bà. Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng chèo kéo du khách, không để các đối tượng này gây phiền hà cho du khách; bán hàng không đúng giá niêm yết… Có thể nói, từ khi đưa vào sử dụng hệ thống Camera giám sát và hệ thống loa phát thanh quanh khu vực miếu Bà Chúa Xứ núi Sam đã góp phần hạn chế rất nhiều tình trạng trộm cắp, các hoạt động mê tín dị đoan và chèo kéo du khách nên tình hình ANTT tại đây được đảm bảo.”

Du khách Nguyễn Văn Nam (ngụ quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) cho biết: “Hơn 2 năm nay, tôi mới trở lại TP. Châu Đốc. Cảm nhận của tôi là thành phố khang trang, sạch đẹp hơn. Đặc biệt, tại khu vực miếu bà tình hình ANTT tốt hơn, hạn chế tình trạng người bán đồ cúng chèo kéo, đeo bám khách để bán “lộc bà”. Lúc trước, khi đi đến gần miếu là có nhiều người “mời” lên núi xem bói, xin xăm, cúng giải hạn… Giờ tình hình này đã hạn chế rất nhiều. Tôi rất hoan nghênh chính quyền địa phương đã tiếp thu và tập trung giải quyết các vần đề trên tinh thần cầu thị, khắc phục kịp thời những tồn tại này để tạo ra sự an tâm, an toàn, tránh phiền hà du khách khi đến tham quan, cúng viếng tại đây”.

Thời gian tới, UBND thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các khu DL để kịp thời phối hợp với địa phương chấn chỉnh, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao và DL. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp để tạo môi trường DL văn minh và tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, an toàn của du khách. “Thành phố kiên quyết không để phát sinh các TNXH, như: cò mồi, đeo bám du khách, mê tín dị đoan, mua bán gian lận... Xây dựng môi trường văn hóa , văn minh thương mại trong Khu DL quốc gia núi Sam và toàn thành phố” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi nhấn mạnh.

THU THẢO