Chắp cánh ước mơ trên những phím đàn

25/04/2026 - 17:50

 - Dù không có nhiều lợi thế về điều kiện đào tạo chuyên nghiệp như các thành phố lớn, nhưng phong trào học Piano trong tỉnh đang có những bước tiến đáng khích lệ. 15 giải thưởng mà lớp đàn Medody tại phường Long Xuyên mang về sau mùa giải thứ 3 Festival Piano Talent toàn quốc 2026 đã khẳng định tài năng của người dạy lẫn người học trong tỉnh nhà.

Dưới sự dìu dắt rèn luyện của thầy Nguyễn Quốc Bình, nhiều em đến với môn đàn Piano dần tự tin hơn và được tỏa sáng.

Dạy học từ trải nghiệm thực chiến

Âm nhạc, đặc biệt là Piano cổ điển, vốn là môn học đòi hỏi tính kỷ luật cao và chiều sâu tâm hồn. Đối với các em nhỏ, đây là một thử thách không hề đơn giản. Hiểu được điều đó, các thầy cô tại Melody đã thay đổi phương pháp tiếp cận: Không cứng nhắc với những quy định khắt khe, thay vào đó là sự gợi mở thông qua những buổi biểu diễn trực tiếp để các em thẩm thấu âm nhạc một cách tự nhiên nhất.

Thạc sĩ Nguyễn Quốc Bình (Trường Đại học An Giang) đang là người dẫn dắt lớp học đàn Melody từ năm 2018 đến nay. Thầy chia sẻ: "Ngày xưa, tôi nghĩ sau buổi dạy các em ra về là xong. Nhưng từ khoảnh khắc đưa học trò lên sân khấu, thấy các em tự tin và yêu cây đàn hơn, tôi nhận ra dạy học phải đi kèm thực chiến".

Thầy trò lớp Melody với loạt thành tích tại Festival Piano Talent toàn quốc năm 2026.

Chính môi trường "ai cũng có thể chơi đàn" đã giúp học viên nuôi dưỡng nội lực, biến mỗi buổi khổ luyện trên từng phím đàn thành niềm vui tiến bộ từng ngày. Dù học tập tại một tỉnh lẻ, nhưng chất lượng đào tạo tại đây đã chứng minh rằng năng khiếu và sự đầu tư đúng mức có thể khỏa lấp khoảng cách về điều kiện vùng miền.

Từ những sân chơi cấp trường, cấp tỉnh đến thành công tại các cuộc thi quốc gia, thầy và trò lớp nhạc Melody đã tự tin vươn ra đấu trường quốc tế và gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào. Năm 2025, em Nguyễn Đình Bảo Khánh với cúp bạc tại Cuộc thi Piano quốc tế tổ chức tại Hồng Kông, cùng huy chương đồng tại Cuộc thi Vietnam International Piano Competition and Festival – Frederic Chopin Edition 2025.

Lớp nhạc Melody tham gia mùa 2 của Festival Piano Tatent toàn quốc và xuất sắc giành được 4 huy chương. Cũng trong năm này, khi góp mặt tại Cuộc thi Vietnam’s Piano Got Talent 2025, các học viên tiếp tục tỏa sáng với thành tích đáng tự hào với 1 giải vàng, 2 giải bạc và 5 giải đồng.

Học viên nhí của lớp đàn Melody tự tin thể hiện phần thi trên sân khấu.

Bé Nguyễn Hồ Quốc Anh (lớp 2) và bé Giang Phúc Thuận (lớp lá) cũng xuất sắc giành cúp bạc, bé Lê Bảo Anh (lớp 2) đạt cúp đồng tại Cuộc thi Carl Bechstein Piano Competition Vietnam – Thailand 2026, góp phần khẳng định tài năng và bản lĩnh của học viên lớp nhạc Melody trên sân khấu quốc tế.

Trở lại sân chơi Festival Piano Tatent toàn quốc mùa 3 vừa qua, các học viên từ lớp nhạc Melody Long Xuyên đã xuất sắc mang về 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Những con số này đã giúp thầy trò Melody tự tin "ngồi chung mâm" với những đơn vị đào tạo chuyên nghiệp tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong cuộc thi lần này, lớp nhạc có những thành tích rất ấn tượng từ các học viên nhí. Tiêu biểu là bé Trần Nguyễn Bình Giang (lớp Chồi) xuất sắc giành huy chương bạc, cùng với bé Giang Phúc Thuận (lớp Lá) vinh dự mang về huy chương vàng.

Không gian âm nhạc tràn đầy hứng khởi, nơi mọi tâm hồn đều được tự do bay bổng và thỏa mãn đam mê.

Âm nhạc là người bạn kết nối

Phía sau những ánh đèn sân khấu hào nhoáng là câu chuyện về sự trưởng thành. Em Ôn Bảo Ngọc (lớp 8, Trường THCS Nguyễn Trãi), chủ nhân chiếc huy chương vàng, chia sẻ: "Trên sân khấu lớn, em tự nhủ mình đã bỏ công luyện tập rất nhiều nên phải dốc hết sức để trấn áp nỗi lo". Quá trình chinh phục những bài đàn khó đã rèn luyện cho em tính trách nhiệm và kỹ luật thép.

Từ một cô bé rụt rè, em Huỳnh Ngọc Kim Thư (lớp 8, Trường THCS Nguyễn Trãi) đã dần tự tin chinh phục các sân chơi piano từ cấp trường, cấp tỉnh đến quy mô toàn quốc. Kim Thư cho biết nhờ sự “tiếp lửa” từ gia đình và thầy cô tại Festival Piano Talent đã giúp em đạt thành tích cao, không chỉ nuôi dưỡng đam mê, mà còn trở nên bản lĩnh, vững vàng hơn trong cuộc sống.

Đồng tình với quan điểm đó, phụ huynh của em Bảo Ngọc, chị Nguyễn Thị Kim Dung cho hay, mục đích buổi đầu chỉ cho con học để giải trí. Đến khi chứng kiến sự nghiêm túc và thay đổi tích cực của con qua các kỳ thi, chị quyết định ủng hộ con theo đuổi con đường chuyên nghiệp hơn. "Tôi không đặt nặng chuyện thành tích, mà thấy rằng âm nhạc giúp kết nối gia đình tốt hơn và giúp con có một tâm hồn đẹp”, chị Dung nói.

Hơn cả việc dạy và học, các thầy cô là người bạn đồng hành để học viên nuôi dưỡng cảm xúc hòa mình vào âm nhạc.

Hành trình của thầy trò lớp nhạc Melody đã chứng minh rằng, khi âm nhạc được truyền tải bằng trái tim và sự tận tâm, những phím đàn không chỉ vang lên giai điệu, mà còn chắp cánh cho những ước mơ và nhân cách tốt đẹp của thế hệ tương lai. Từ những bước chân "cưỡi ngựa xem hoa", nhiều học viên nhí đã vượt qua nỗi sợ hãi để chinh phục những đỉnh cao mới.

Thầy trò lớp Melody tích cực tập luyện chuẩn bị cho những cuộc thi tiếp theo.

Chặng đường phía trước, thầy và trò lớp nhạc Melody đang sẵn sàng tiếp tục chinh phục những sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Năm 2026, lớp sẽ tham gia hàng loạt cuộc thi uy tín, như: Vietnam’s Piano Got Talent 2026 tại Nha Trang, Liên hoan Piano toàn quốc 2026, chủ đề “Tiếng dương cầm Đại ngàn” tổ chức tại Đăk Lăk, cùng Yoshine Music Festival Toàn quốc 2026, hứa hẹn mang đến những dấu ấn mới đầy ấn tượng.

MH