Châu Đốc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho du khách

10/03/2022 - 05:59

 - “Công an TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã triển khai kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng ở khu vực, địa bàn trọng điểm, như: Phường Núi Sam, chợ Châu Đốc, bến phà Châu Giang… Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) được bảo đảm tốt” - thượng tá Quách Thanh Hải, Phó trưởng Công an TP. Châu Đốc thông tin.

Các lực lượng chức năng phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn

Theo thông lệ hàng năm, từ Tết Nguyên đán đến hết tháng 4 (âm lịch), du khách thập phương đến TP. Châu Đốc để tham quan, cúng bái tại Khu du lịch núi Sam rất đông. Có ngày hơn 100.000 lượt người, ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình ANTT, trật tự an toàn giao thông (ATGT). Tuy nhiên, nhờ sự chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án và sự phối hợp chặt chẽ giữa công an với các ngành liên quan, tình hình ANTT, ATGT được đảm bảo, tạo tâm lý thoải mái và ấn tượng tốt trong lòng du khách đến địa phương.

Ban lãnh đạo Công an TP. Châu Đốc chủ động phối hợp với lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp đảm bảo ANTT. Đặc biệt, chú trọng tăng cường biện pháp nghiệp vụ, kịp thời nắm, dự báo tình hình hoạt động của các đối tượng xấu, kiên quyết không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Đẩy mạnh đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, như: Trộm cắp, móc túi, cướp giật tài sản, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, chèo kéo khách hành hương, đối tượng gây mất ANTT đường phố, phương tiện gây cản trở giao thông. Tuần tra giải tỏa, xử lý hộ mua bán lấn chiếm lòng lề đường, giải tán tụ điểm tụ tập đêm khuya, quán ăn bán quá giờ quy định… qua đó, tạo môi trường an toàn, văn hóa, văn minh, du lịch lành mạnh.

Bên cạnh đó, phối hợp với MTTQ, đoàn thể và Công an phường Núi Sam phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thông báo tình hình, phương thức hoạt động của tội phạm để nhân dân ý thức, đề cao cảnh giác. Phối hợp các đội nghiệp vụ Công an thành phố, Đồn biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tuyên truyền, tuần tra, đảm bảo an ninh tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn người, phương tiện xuất, nhập cảnh trái phép…

Đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng, ban lãnh đạo Công an TP. Châu Đốc xác định: Vào thời điểm cuối tuần và gần đến ngày diễn ra lễ hội, mật độ xe lưu thông dày đặc, công tác đảm bảo trật tự ATGT là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện tốt. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự phối hợp Đội Thanh tra giao thông, Ban Chỉ huy Quân sự, dân quân tự vệ phường, xã tăng cường phân luồng giao thông, cắm biển báo, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, xử lý kịp thời đối tượng cản trở lưu thông, đậu, đỗ, đón khách không đúng nơi quy định.

Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm hành lang, lòng lề đường, vỉa hè gây mất trật tự ATGT; nhất là điểm họp chợ, bán hàng, mở dịch vụ ven quốc lộ, tỉnh lộ, nội ô trái quy định. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục và phổ biến Luật giao thông đường bộ, vận động nhân dân chấp hành quy định của pháp luật về ANTT, ATGT, trật tự công cộng. Xử lý nghiêm phương tiện vi phạm chở hàng hóa quá tải trọng, người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện. Rà soát vị trí có nguy cơ cao xảy ra tình huống gây mất trật tự ATGT, ùn tắc giao thông, khu vực trọng điểm tập trung đông người... Thường xuyên kiểm tra, có giải pháp bảo đảm ATGT đường thủy, an toàn bến khách ngang sông, đò ngang; tuần tra kiểm soát, ngăn chặn đối tượng vận chuyển hàng nhập lậu trên đường thủy nội địa.

Theo thượng tá Quách Thanh Hải, để đảm bảo tốt tình hình ANTT, trật tự ATGT, ngoài các mặt công tác trên, lực lượng công an còn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua mô hình phát cẩm nang phòng, chống tội phạm. Hiện nay, đơn vị đã phát ra hơn 60.000 tờ cẩm nang tại Khu du lịch núi Sam, giúp người dân và du khách có thể gửi thông tin phản ánh kịp thời về ANTT. Khi tiếp nhận các thông tin phản ánh, lực lượng công an nhanh chóng giải quyết, xử lý. Ngoài ra, lực lượng công an còn phối hợp tổ chức tuyên truyền quy định trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, ý thức chấp hành pháp luật của hộ mua bán, kinh doanh, giúp họ nghiêm chỉnh chấp hành và nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19…

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG