Châu Đốc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội

02/11/2018 - 03:21

 - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Châu Đốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), Công an thành phố đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, phát huy vai trò nòng cốt giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Những năm gần đây, hoạt động của các loại tội phạm hình sự trên địa bàn TP. Châu Đốc cơ bản được ngăn chặn và kiềm chế. Tuy nhiên, tình hình tội phạm sử dụng hung khí, trộm cắp tài sản, mua, bán và tàng trữ sử dụng trái phép các chất ma túy, vận chuyển hàng cấm tuy có tập trung tấn công triệt xóa nhưng từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Để trấn áp các loại tội phạm, Công an TP. Châu Đốc đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch phòng ngừa, tiến hành vô hiệu hóa các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực; gọi hỏi, giáo dục, răn đe… các đối tượng có biểu hiện bị kích động, lôi kéo.

Đồng thời, thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng khám phá nhanh nhiều vụ án hình sự, kinh tế; triệt xóa nhiều tụ điểm cờ bạc, ma túy, tệ nạn xã hội cũng như vận động được nhiều đối tượng ra đầu thú, bắt các đối tượng bị truy nã…

Công an TP. Châu Đốc tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự

Hơn 2 năm qua, trên địa bàn TP. Châu Đốc xảy ra 118 vụ phạm pháp hình sự, Công an thành phố đã đấu tranh làm rõ 92 vụ, trong đó triệt phá 2 chuyên án, 5 nhóm, liên quan 57 đối tượng hoạt động tội phạm có tổ chức. Đồng thời, phát hiện và bắt giữ 568 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, trị giá hàng hóa gần 5,5 tỷ đồng, đã khởi tố 10 vụ, 17 bị can, xử phạt hành chính 89 vụ, liên quan 4 đối tượng, với tổng số tiền trên 368 triệu đồng. Bắt và ra quyết định khởi tố 33 vụ có hành vi mua, bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, liên quan đến 50 đối tượng…

Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội được triển khai thực hiện đúng quy định của ngành, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức, doanh nghiệp. Hoạt động của Đội Đặc nhiệm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả. Công tác phân luồng điều tiết giao thông vào mùa cao điểm Lễ hội vía bà Chúa Xứ núi Sam được đảm bảo. Từ năm 2016 đến nay, tình hình tại nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm cả 3 tiêu chí, với 22 vụ (giảm 56,86%), 13 người chết (giảm 53,57%), 28 người bị thương (giảm 47,2%).

Công an TP. Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao chất lượng phối hợp liên tịch giữa công an với MTTQ, các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng, tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện tốt diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” và các mô hình phòng, chống tội phạm, như: “Tiếng loa lúc 20 giờ”, “Camera phòng, chống tội phạm”… Duy trì và thực hiện tốt quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh…

Theo thượng tá Phạm Thành Mỹ, Trưởng Công an TP. Châu Đốc, để giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thời gian tới, Công an TP. Châu Đốc nâng chất hoạt động của Ban Chỉ đạo liên tịch giữa Công an với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể để đưa các thông tư, nghị quyết đi vào cuộc sống. Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các mô hình phòng, chống tội phạm; củng cố và nâng chất các lực lượng nòng cốt cơ sở. Tập trung triệt phá các nhóm tội phạm nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động lộng hành, theo kiểu xã hội đen. Mặt khác để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường, ma túy; tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự lòng, lề đường…

THU THẢO