Châu Đốc hướng tới địa bàn không ma túy

10/06/2026 - 05:00

 - Xác định rõ tác hại của ma túy đối với lĩnh vực an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Ủy ban nhân dân phường Châu Đốc quyết tâm hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy vào năm 2027.

Các lực lượng tham gia diễu hành tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống ma túy. Ảnh: THANH TIẾN

Theo ông Huỳnh Bửu Toàn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Châu Đốc, thời gian qua, phường có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống ma túy. Tuy nhiên, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp với phương thức tinh vi, manh động. Hiện, số người nghiện, người liên quan đến ma túy trên địa bàn phường là 197 người, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Đây cũng là mầm mống phát sinh tội phạm nguy hiểm như trộm cắp, cướp giật, bạo lực gia đình...

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống ma túy”, Châu Đốc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống và kiểm soát ma túy nhằm nâng cao nhận thức của người dân về hiểm họa này, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi người. “Công an đóng vai trò chủ công phối hợp các ngành, lực lượng liên quan tập trung đấu tranh triệt xóa các điểm nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Từ đó, phát hiện, bắt giữ đối tượng, tổ chức, đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy”, ông Huỳnh Bửu Toàn cho biết.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Phó Bí thư Đoàn phường Châu Đốc nhận định, các loại ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, thuốc lá điện tử, đồ uống, tinh dầu… có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi, len lỏi vào môi trường học đường và đời sống xã hội, gây nhiều hệ lụy đáng lo ngại. Trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, thanh niên là luôn xung kích trong tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy. Mỗi đoàn viên cần tích cực lan tỏa thông tin chính thống, xây dựng môi trường mạng an toàn, nói không với các nội dung độc hại, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy.

“Lực lượng đoàn viên, thanh niên phường Châu Đốc cần tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; quan tâm hỗ trợ, động viên người lầm lỡ có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, thực hiện mục tiêu “3 không” của tuổi trẻ An Giang trong phòng, chống ma túy gồm: Không thử, không sử dụng ma túy dưới mọi hình thức; không tiếp tay, che giấu hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; không tham gia vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”, chị Ngọc Giàu nói.

Là thanh niên tiến bộ sau cai nghiện ma túy, anh Phan Hồng Tỷ, ngụ khóm Châu Long 4 cho biết, sự tò mò, thiếu hiểu biết và những phút nông nổi khiến anh sa ngã. Từng có gia đình, bạn bè và những ước mơ, anh đánh mất niềm tin của người thân, đánh mất sức khỏe, tương lai và lòng tự trọng. Những ngày tháng ở trại cai nghiện là khoảng thời gian khó khăn mà anh không muốn nhớ lại. Nhưng chính thời gian ấy, anh hiểu rằng không có con đường nào tăm tối hơn con đường nghiện ngập. “Tôi muốn gửi đến các bạn trẻ đừng bao giờ thử ma túy dù chỉ một lần. Đừng để sự tò mò, sĩ diện hay lời rủ rê nhất thời đánh đổi tương lai của mình. Đối với người từng lầm lỡ, hãy mạnh dạn thay đổi suy nghĩ, quyết tâm làm lại cuộc đời. Chỉ cần còn niềm tin và sự cố gắng, chúng ta vẫn có cơ hội trở thành người có ích cho gia đình, xã hội”, anh Tỷ chia sẻ.

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường Châu Đốc không ma túy, lực lượng công an sẽ mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy ngay trong tháng 6/2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và các đoàn thể tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là phòng, chống ma túy...

THANH TIẾN