Châu Đốc thi đua “Dân vận khéo”

04/04/2023 - 07:12

 - Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia.

Hệ thống dân vận TP. Châu Đốc ký kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2023

Chăm lo cho dân

Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc Huỳnh Chí Oanh cho biết, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, trọng tâm là xây dựng và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” ở các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn TP. Châu Đốc được triển khai hiệu quả, đông đảo nhân dân đồng thuận.

Qua đó, đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận theo phương châm “sâu sát cơ sở, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng có nhiều phương pháp đổi mới để gần dân, lắng nghe dân nói, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng nhân dân. Năm 2022, thành phố đăng ký 192 mô hình “Dân vận khéo”, với 256 tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, có các mô hình điển hình, tiêu biểu, như: Sắp xếp lại chợ văn minh thương mại ổn định ở phường Châu Phú B; niêm yết giá cả, tuyên truyền tiểu thương buôn bán hòa nhã với khách hàng; mô hình “Bỏ ống heo tiết kiệm” ở khóm Châu Long 1 (phường Vĩnh Mỹ); thành lập tổ nuôi lươn đảm bảo chăn nuôi có thu nhập cao của Hội Nông dân phường Vĩnh Nguơn; mô hình trồng nấm bào ngư xám sử dụng công nghệ cao tưới phun sương của nông dân Dương Anh Tuấn (xã Vĩnh Tế)… Nhìn chung, hiệu quả từ những mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần giảm hộ nghèo, cận nghèo tại các địa phương.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có các mô hình tiêu biểu, như: Duy trì mô hình “Gian hàng 0 đồng” (tại ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu); mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn; vận động xã hội hóa cổ động trực quan, làm cột cờ thẳng tắp; mô hình “Ống heo tiết kiệm”; câu lạc bộ “Ứng cứu bạn đường”… Các mô hình “Dân vận khéo” thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo ở địa phương.

Bên cạnh đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện vai trò “cầu nối” trong việc củng cố, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Chung tay xây dựng, phát triển

Đánh giá về công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TP. Châu Đốc nói riêng, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thị Thủy Tiên cho rằng, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của Châu Đốc đã tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai tốt công tác dân vận trên các lĩnh vực, gắn với thực hiện các nhiệm vụ được giao và các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Quan tâm, thực hiện tốt việc nắm tình hình; giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Đinh Văn Bảo đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy những kết quả đạt được. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, mục đích, vai trò, hiệu quả các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo chuyển biến hơn nữa về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng các điển hình, mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trọng tâm là phong trào nâng chất xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư không tệ nạn xã hội, khu phố, khóm/ấp xanh - sạch - đẹp; làm tốt công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tổ chức cho nhân dân tham gia ý kiến trong xây dựng đề án, dự án, quy hoạch hàng năm, làm rõ những việc dân được biết, được bàn, được kiểm tra và những quyền lợi nhân dân được hưởng nhằm tạo sự đồng thuận và huy động sự đóng góp của nhân dân. Đặc biệt, tăng cường công tác “Dân vận khéo”, huy động hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng và phát triển thành phố. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương…

THU THẢO