Huy động các nguồn lực
Theo Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP. Châu Đốc Lê Văn Đức, địa phương hiện có 2.095 người có công, trong đó gần 423 người hưởng trợ cấp hàng tháng, với kinh phí khoảng 8,9 tỷ đồng/năm; số người còn lại nhận trợ cấp một lần theo quy định; có 6 học sinh, sinh viên là con của người có công đủ điều kiện hưởng chế độ ưu đãi về giáo dục và đào tạo với kinh phí trợ cấp bình quân 59 triệu đồng/năm.
Ngoài ra, thành phố có trên 504 người có công và cựu chiến binh được nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế, với kinh phí khoảng 33 triệu đồng/năm. Đặc biệt, thành phố có 33 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng, truy tặng; hiện còn mẹ Tạ Thị Bài đang cư ngụ trên địa bàn phường Vĩnh Nguơn.
Bên cạnh chế độ ưu đãi hàng tháng hoặc trợ cấp 1 lần, dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm, thành phố đã thực hiện chi hỗ trợ kinh phí tặng quà của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh cho người có công. Đồng thời, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công.

.jpg)
Thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công
7 tháng đầu năm 2022, thành phố trợ cấp 6.058 lượt người có công, với số tiền hơn 7,23 tỷ đồng; thực hiện đưa 53 người có công đi điều dưỡng tập trung tại TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Bình, TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và TP. Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang), với kinh phí 155 triệu đồng; chi chế độ điều dưỡng tại nhà cho 140 người có công, với kinh phí hơn 204 triệu đồng; phối hợp Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ 2 thương binh số tiền 30 triệu đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất, kinh phí điều trị bệnh cho 40 người có công có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền hơn 40 triệu đồng…
Để tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tri ân đối với những gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), TP. Châu Đốc tổ chức nhiều hoạt động tri ân, như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn (100 phần quà); thành lập các đoàn do lãnh đạo thành phố làm trưởng đoàn, đi thăm hỏi, tặng quà 20 gia đình chính sách tiêu biểu; tổ chức lễ viếng Nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Núi Sam và Khu tưởng niệm 47 liệt sĩ khuyết danh phường Vĩnh Mỹ; tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Núi Sam; thực hiện việc đưa, rước thân nhân liệt sĩ đi viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; thực hiện cất mới, sửa chữa nhà Tình nghĩa cho gia đình người có công với cách mạng từ nguồn vận động của địa phương…
Trân trọng ghi ơn
Trưởng phòng LĐ-TB&XH Tô Nguyễn Đào Châu cho biết: “Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đơn vị trên địa bàn TP. Châu Đốc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân đối với những người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Thông qua các hoạt động nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần trách nhiệm trong công tác đền ơn đáp nghĩa của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Châu Đốc đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Qua đó, huy động các nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng chung tay với nhà nước, chính quyền địa phương chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng”.
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Tạ Thị Bài vui mừng: “Mẹ mong muốn các thế hệ sau, các bạn trẻ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, tiếp tục cống hiến, thường xuyên tu dưỡng, rèn đức - luyện tài, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương đẹp giàu”.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Đinh Văn Bảo chia sẻ: “Bằng tình cảm, sự trân trọng, ghi ơn công lao đóng góp của các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công cách mạng mãi mãi là nghĩa vụ, trách nhiệm, là niềm vinh dự, sự tri ân của chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, của thế hệ hôm nay và mai sau nhằm phần nào làm vơi bớt nỗi đau, sự mất mát của các gia đình chính sách và người có công với cách mạng”.
THU THẢO