Châu Phú lập lại trật tự, hành lang lộ giới

05/04/2023 - 07:34

 - Để xây dựng cảnh quan sạch đẹp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo điểm nhấn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đang triển khai quyết liệt việc lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang lộ giới và bước đầu đạt những kết quả tích cực.

Tỉnh lộ 945 (cũ) qua địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh Trung và  xã Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh thông thoáng.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú Lâm Thị Thanh Tuyền cho biết: “Căn cứ Kế hoạch 114/KHPH-MTTQ-HĐND về phối hợp giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn và Kế hoạch 19/KH-UBND của UBND huyện Châu Phú về lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang lộ giới, quản lý xây dựng giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Châu Phú đã thành lập đoàn giám sát và chia thành 3 tổ tiến hành khảo sát thực tế, đối chiếu với báo cáo của các xã, thị trấn về số hộ dân vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang lộ giới để vận động tháo dỡ. Qua đó, giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm, thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng, không để các tổ chức, cá nhân xây dựng lấn chiếm hành lang lộ giới và các khu vực công cộng, ảnh hưởng sinh hoạt chung của cộng đồng”.

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc tuân thủ, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện lập lại trật tự giao thông, bảo vệ hành lang lộ giới, UBMTTQVN huyện và đoàn thể các xã, thị trấn của huyện Châu Phú đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền người dân không xây dựng lấn chiếm đất công; vi phạm trên đất nông nghiệp; xây dựng nhà nuôi chim yến vi phạm quy định; làm hàng rào lấn chiếm hành lang lộ giới, vỉa hè ở các khu, cụm, tuyến dân cư.

Đồng thời, vận động hộ dân tự khắc phục, tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu nếu có xây dựng lấn chiếm. Thông qua rà soát trên địa bàn 12 xã, thị trấn của huyện Châu Phú (trừ xã Mỹ Đức) đã ghi nhận tổng số 3.110 hộ vi phạm xây dựng tại tuyến dân cư. Hiện, đã vận động tháo dỡ 1.223 trường hợp.

Ngoài ra, các xã, thị trấn ghi nhận 254 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, 413 trường hợp vi phạm chân ta-luy, 81 trường hợp cất nhà tự phát và 537 trường hợp vi phạm trên sông, kênh, rạch, đang tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch của UBND huyện Châu Phú về lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang lộ giới và quản lý xây dựng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025, các xã, thị trấn đều nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ, phân công cán bộ rà soát, nắm tình hình tại địa bàn, thông tin, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương.

Là một trong số các hộ dân được vận động tháo dỡ hàng rào nhà ở do lấn hành lang lộ giới, ông Nguyễn Văn Lượm (ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy) chia sẻ: “Thời gian gần đây, địa phương thông tin về việc lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang lộ giới. Nhà tôi có hàng rào nằm trong phạm vi cần di dời nên gia đình chấp hành và vận động bà con cùng chấp hành. Tôi thấy đó là chủ trương chung thì mình làm theo để các tuyến đường thông thoáng hơn”.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thủy Trương Phương Tùng cho biết: “Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch của UBND huyện Châu Phú về lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang lộ giới và quản lý xây dựng, xã Bình Thủy đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của huyện, Đảng ủy xã, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể xã và sự đồng tình ủng hộ của người dân.

Hiện nay, Bình Thủy đang tổ chức ra quân lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang lộ giới và quản lý xây dựng tại 4 cụm tuyến dân cư. Qua đó, phát hiện có 319 trường hợp vi phạm; UBND xã đã vận động người dân tự tháo dỡ di dời 223 trường hợp. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của việc không lấn chiếm lòng, lề, đường vỉa hè để không phát sinh trường hợp vi phạm mới”.

Không chỉ thực hiện lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang lộ giới, quản lý xây dựng tại các cụm, tuyến dân cư, huyện Châu Phú còn thực hiện thực hiện lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè Tỉnh lộ 945 (cũ) qua địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, xã Thạnh Mỹ Tây và Đào Hữu Cảnh. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Ban Dân vận Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch phối hợp UBND thị trấn Vĩnh Thạnh Trung và xã Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện triển khai thực hiện các biện pháp lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè Tỉnh lộ 945 (cũ). Qua thống kê, rà soát trên tuyến Tỉnh lộ 945 (cũ) qua địa bàn 3 xã, thị trấn, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận 1.375 hộ có vật, kiến trúc trong phạm vi vận động di dời, giải tỏa.

Đến ngày 20/3, có 3 xã, thị trấn đã ra quân giải tỏa, tháo dỡ, di dời vật kiến trúc tại 827 hộ. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn đã thống kê, rà soát, vận động 3.106 hộ dân làm cột cờ; đến nay, đã có 1.315 hộ thực hiện cột cờ đúng quy cách. Thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy sẽ tiếp tục phối hợp Đảng ủy thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, xã Thạnh Mỹ Tây và Đào Hữu Cảnh tuyên truyền, vận động, người dân nằm trong phạm vi giải tỏa tự nguyện tháo dỡ, di dời và làm cột cờ đúng quy cách…

MỸ LINH