Châu Phú truyền thông duy trì vững chắc mức sinh thay thế

25/03/2024 - 06:22

 - Để duy trì vững chắc mức sinh thay thế, Trung tâm Y tế huyện Châu Phú tổ chức buổi truyền thông vận động các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con tại xã Mỹ Phú, cho 30 phụ nữ chưa có con và có 1 con trong độ tuổi sinh đẻ.

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú truyền thông, vận động các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con tại xã Mỹ Phú

Tại đây, chị em phụ nữ được nghe tuyên truyền, vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, lợi ích của việc sinh đủ 2 con đảm bảo duy trì nòi giống và sự phát triển bền vững của xã hội, khuyến khích nam, nữ thanh niên kết hôn trước 30 tuổi và nữ sinh con thứ 2 trước 35 tuổi. Để đạt mức sinh thay thế, cần đẩy mạnh phong trào xây dựng mô hình “Sinh đủ 2 con” ở các xã, với mục tiêu tăng mức sinh ở những nơi có mức sinh thấp và giảm sinh ở nơi có mức sinh cao. Ngoài ra, các chị em còn được thông tin nhiều nội dung về dân số và phát triển trong thực hiện mục tiêu điều chỉnh mức sinh phù hợp tại xã. Cung cấp thông tin về thực trạng mức sinh, quy mô dân số, cơ cấu dân số; tác động tích cực của việc sinh đủ 2 con đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, kêu gọi gia đình cán bộ, công chức, viên chức, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chủ động sinh đủ 2 con để phấn đấu đạt mức sinh thay thế tại địa phương. 

Phó Trưởng Trạm Y tế xã Mỹ Phú Đoàn Công Phó cho biết: “Xã Mỹ Phú có tỷ lệ sinh 1 con hoặc sinh hơn 2 con trên 70%. Người dân địa phương đa phần làm nông nghiệp, còn nhiều khó khăn. Nhiều gia đình chậm sinh con, thậm chí ngại sinh con. Do đó, Nhà nước cần có chính sách ưu đãi người dân thực hiện tốt việc sinh đủ 2 con. Bởi, mức sinh thấp kéo dài sẽ gây ra nhiều hệ lụy, như suy giảm quy mô dân số, già hóa dân số nhanh, thiếu nguồn lực và gây biến động thị trường lao động, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và duy trì nòi giống... Cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhóm đối tượng này, mỗi cặp vợ chồng hãy sinh đủ 2 con, để đảm bảo phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội và chất lượng chăm sóc sức khỏe”.

 Theo BS CKII Võ Bá Tước, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Phú, huyện đã hoàn thành các chỉ tiêu điều chỉnh mức sinh. Huyện đẩy mạnh công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai công tác dân số; thực hiện chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng. Đồng thời, giám sát truyền thông, vận động các gia đình về lợi ích sinh đủ 2 con tại 13 xã, thị trấn; treo băng rôn truyên truyền, vận động “Mỗi gia đình, cặp vợ chồng sinh đủ 2 con”.

Trưởng phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe (Trung tâm Y tế huyện Châu Phú) Bùi Thị Ngọc Quỳnh chia sẻ: “Qua tìm hiểu được biết, do chị em phụ nữ đi làm chiếm nhiều thời gian nên nhiều người ngại sinh con thứ 2. Bởi trong thời gian mang thai, nuôi con, sẽ mất đi cơ hội việc làm, thu nhập. Có ý kiến cho rằng, không nên sinh nhiều, 1 con là đủ. Hơn nữa, xu hướng ngày nay giới trẻ kết hôn muộn, sinh 1 con, thậm chí nhiều gia đình ngại sinh con, dẫn tới mức sinh giảm dưới 2 con”.

Trước thực trạng này, huyện tăng cường tuyên truyền, để đảm bảo nguồn lao động, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào việc: nếu sinh hơn 2 con thì dân số tăng nhanh, quy mô dân số lớn, ảnh hưởng xã hội. Nhưng nếu mỗi gia đình chỉ sinh 1 con thì sẽ rơi vào tình trạng 1 trẻ được 6 người chăm sóc (cha, mẹ và 4 ông, bà nội, ngoại).

Tuy nhiên, tương lai phải đối mặt với việc 1 người con vừa là trụ cột gia đình, vừa phải cùng lúc chăm sóc 6 người (cha, mẹ và 4 ông, bà nội, ngoại). Và do trẻ hôm nay được chăm sóc rất kỹ bởi 6 người lớn nên sẽ thiếu khả năng, kỹ năng chăm sóc lại 6 người cao tuổi trong tương lai. Đồng thời, dẫn đến thiếu lao động trẻ, già hóa dân số... Sinh đủ 2 con sẽ có đủ lực lượng lao động chăm lo cho gia đình và đóng góp cho xã hội, làm giảm tốc độ già hóa dân số.

Là cộng tác viên dân số bám địa bàn, chị Võ Thị Thùy (ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú) chia sẻ: “Tôi thường xuyên xuống địa bàn vận động gia đình 1 con sinh đủ 2 con, đủ 2 con thì không sinh con thứ 3, để gia đình hạnh phúc hơn; khi về già con có điều kiện chăm sóc người già chu đáo hơn. Bản thân thấy có trách nhiệm nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân không kết hôn muộn, không sinh con muộn, để cùng địa phương phấn đấu đạt mức sinh thay thế, từng bước nâng cao chất lượng dân số trong toàn huyện”.

“Từ những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động, kết quả từng bước nâng lên. Nếu như năm 2010, số con trung bình của huyện Châu Phú đạt 1,95 con/phụ nữ; năm 2017 giảm còn 1,76 con/phụ nữ; năm 2020 là 1,85 con/phụ nữ; năm 2023 là 1,96 con/phụ nữ - đạt mức sinh thay thế” - bà Bùi Thị Ngọc Quỳnh cho biết.

Năm 2024, huyện Châu Phú sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, để đạt chỉ tiêu tổng tỷ suất sinh 1,99 con/phụ nữ. Qua đó, duy trì vững chắc mức sinh thay thế và giảm chênh lệch mức sinh giữa các vùng, địa phương.

HẠNH CHÂU