Châu Thành chăm lo Tết cho dân

26/01/2024 - 06:22

 - Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tập trung các nguồn lực chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ (VHVN), thể dục - thể thao (TDTT) thiết thực, nhằm mang Tết vui tươi, an toàn, đầm ấm đến với mọi người, mọi nhà…

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Hữu Tài cho biết, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Giáp Thìn 2024, huyện tổ chức nhiều hoạt động VHVN, TDTT, trên tinh thần an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trang trí khẩu hiệu, treo cờ Tổ quốc, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo quản lý tốt thị trường, bảo đảm cung ứng hàng hóa, ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất - kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng…

Trao quyết định nhà Đại đoàn kết cho các gia đình

UBND huyện Châu Thành phát động cuộc thi tuyên truyền cổ động trực quan mừng Đảng – mừng Xuân Giáp Thìn 2024; tổ chức hội thi trò chơi dân gian, ẩm thực và trưng bày các sản phẩm dân gian, đặc trưng của địa phương; tạo dựng tiểu cảnh “Nhà Tết truyền thống”…

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện phối hợp các ngành, đơn vị trong huyện tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ, giao lưu đờn ca tài tử, cổng trại, xe hoa... Đồng thời, tổ chức các giải thể thao, như: Quần vợt, bóng chuyền, bóng đá, việt dã, võ thuật, hội diễn lân… Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, trang trọng, tiết kiệm, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Công tác chăm lo Tết cho người lao động, các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn huyện được quan tâm thực hiện. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện Châu Thành thực hiện tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà Tình nghĩa, nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, lãnh đạo huyện cũng tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng, gia đình chính sách, cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBMTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công, những đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng yếu thế, công nhân, người lao động... để đề xuất hỗ trợ kịp thời, góp phần giúp Nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thăm hỏi và trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Vĩnh Lợi

Những ngày này, các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách đang được các cấp, các ngành huyện Châu Thành tích cực triển khai với nhiều hình thức, nhằm góp phần giúp người nghèo đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách, huyện Châu Thành sẽ tích cực huy động các nguồn lực xã hội để tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi… có điều kiện đón Tết. “Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cả hệ thống chính trị huyện Châu Thành sẽ nỗ lực với mục tiêu chăm lo cho người dân đón Tết đầy đủ, đầm ấm, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết”– ông Đoàn Hồng Danh chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Hữu Tài cho biết, huyện tập trung thực hiện tốt các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Trong đó, tập trung triển khai hiệu quả, kịp thời công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, người nghèo; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được đón Tết an toàn, lành mạnh, vui tươi. Qua đó, tạo không khí phấn khởi, hăng say thi đua trong lao động, sản xuất, học tập của cán bộ, Nhân dân, nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2024.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU