Châu Thành phát triển phong trào thể thao quần chúng

18/10/2022 - 07:25

 - Những năm qua, huyện Châu Thành quan tâm, phát triển phong trào thể dục - thể thao (TDTT) đa dạng, phong phú gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, từng bước góp phần đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành Lê Thị Tú Anh, phong trào TDTT trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, phù hợp với điều kiện của địa phương. Đặc biệt, công tác xã hội hóa hoạt động TDTT được huyện quan tâm thực hiện, góp phần phát huy sức mạnh toàn xã hội phát triển sự nghiệp TDTT. Qua đó, cơ sở vật chất, thiết chế TDTT từng bước được hoàn thiện, xây dựng khang trang; sân thể thao rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui chơi, luyện tập TDTT. Ngoài ra, các xã, thị trấn tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có tổ chức các hoạt động TDTT, phục vụ nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí cho nhân dân.

Các vận động viên thi đấu việt dã

Ông Lê Văn Tài (ngụ xã Vĩnh Thành) cho biết: “Những năm gần đây, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư các trang thiết bị, dụng cụ TDTT tại các khu dân cư để người dân tập luyện. Các tuyến đường chính của xã được phát quang, dọn dẹp, vệ sinh và lắp đặt đèn chiếu sáng 2 bên đường, tạo điều kiện thuận lợi để người lớn tuổi như tôi đi bộ vào sáng sớm”.

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phong trào TDTT của huyện thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu. Các câu lạc bộ, điểm tập luyện TDTT trên địa bàn huyện duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Qua đó, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, từng bước đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân… Tùy theo sở thích, lứa tuổi và điều kiện mà người dân chọn cho mình môn thể thao để rèn luyện. Các môn thể thao được nhiều người lựa chọn, như: Thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, xe đạp, võ thuật, bơi lội… “Việc tập luyện TDTT rất tốt cho sức khỏe, nên tôi dành thời gian cho hoạt động bổ ích này. Sáng sớm, tôi đi bộ quanh khu dân cư gần nhà khoảng 1 giờ, rồi đi làm; chiều về đánh quần vợt hoặc tiếp tục đi bộ quanh nhà” - anh Nguyễn Thanh Tùng (ngụ thị trấn An Châu) chia sẻ.

Các vận động viên thi đấu đẩy gậy

Hàng năm, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành tích cực phối hợp các ban, ngành tổ chức nhiều hoạt động TDTT và tham gia thi đấu các giải cấp huyện, tỉnh. Ngoài ra, nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, nhiều địa phương, đơn vị tổ chức giải TDTT, phục vụ tốt đời sống tinh thần của nhân dân, như: Bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, việt dã và các trò chơi dân gian. Qua đó, góp phần nâng cao thể chất, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân vùng nông thôn. Đây còn là dịp để các xã tuyển chọn vận động viên (VĐV) năng khiếu vào các đội tuyển thể thao nòng cốt tham gia giải cấp huyện.

Thi đấu môn bóng chuyền

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện tổ chức Hội thao phụ nữ huyện năm 2022, chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội thao thu hút trên 500 VĐV là cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia thi đấu 5 nội dung, gồm: Bóng chuyền hơi, kéo co, nhảy bao bố, chạy xe đạp chậm và ném bóng vào rổ. Kết thúc hội thao, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn An Châu đoạt giải nhất môn chạy xe đạp chậm và kéo co; Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đoạt giải nhất môn bóng chuyền hơi và nhảy bao bố; Trường THCS thị trấn An Châu đoạt giải nhất môn ném bóng vào rổ…

Thời gian tới, huyện Châu Thành tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế TDTT và huy động tốt các nguồn lực xã hội tham gia vào các hoạt động TDTT. Đồng thời, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ, nhóm TDTT cơ sở; thường xuyên tổ chức các hoạt động TDTT đa dạng, phong phú; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng VĐV có năng khiếu, để đóng góp cho đội tuyển năng khiếu thể thao của tỉnh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa của việc tập luyện TDTT thường xuyên, góp phần đưa phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển.

KHÁNH MY