
Ban lãnh đạo ấp Số Tám thường xuyên tổ chức hoạt động thể dục, thể thao cho người dân. Ảnh: MI NI
Xác định xây dựng đời sống văn hóa là nhiệm vụ quan trọng, Chi bộ ấp Số Tám tập trung vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, làm nền tảng thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh khu dân cư.
Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Số Tám Ngô Quang Thanh cho biết: “Muốn xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống người dân, trước hết chi bộ phải quan tâm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đồng thời, nắm chắc tình hình hộ nghèo, cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, chi bộ còn vận động nhà hảo tâm, đoàn thể cùng chung tay chăm lo từng hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sinh kế, xây mới, sửa chữa nhà ở, tặng quà cho gia đình nghèo hoặc gặp khó khăn đột xuất”.
Từ đầu năm đến nay, ban lãnh đạo ấp Số Tám vận động quỹ vì người nghèo được 5 triệu đồng; vận động xây mới 7 căn nhà, tổng kinh phí 455 triệu đồng, vượt chỉ tiêu 4 căn; vận động 19 triệu đồng để sửa chữa 2 cây cầu; tặng 870 suất quà, tổng trị giá 174 triệu đồng. Ấp thành lập Quỹ Khuyến học, hằng năm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học giỏi khoảng 30 triệu đồng. Thường xuyên được sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền địa phương, bà Lê Thị Màu, ngụ ấp Số Tám chia sẻ: “Gia đình tôi rất khó khăn, không có ruộng đất canh tác nên rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Nhờ ban lãnh đạo ấp quan tâm, vận động nhà hảo tâm tặng quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp chúng tôi vượt qua lúc hoạn nạn”.
Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Kiên, cán bộ, Nhân dân ấp Số Tám ủng hộ đồng bào miền Bắc, miền Trung bị thiệt hại do thiên tai gần 43 triệu đồng; 1,6 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm tổng trị giá trên 53 triệu đồng... “Mỗi khi lãnh đạo ấp vận động hỗ trợ người nghèo, thực hiện công trình an sinh xã hội, gia đình tôi hưởng ứng nhiệt tình và đóng góp trong khả năng, vì thấy những hoạt động ấy mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Tôi nghĩ, mỗi người có điều kiện góp một chút để hỗ trợ cho người nghèo thì đời sống người dân ngày càng tốt hơn”, bà Nguyễn Thị Thuận, ngụ tổ 4 nói.
Ngoài chăm lo đời sống cho người dân, Chi bộ ấp Số Tám tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường; xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Nhiều công trình phần việc của ấp, tổ, hộ gia đình được người dân hưởng ứng tích cực. Hiện, các trục đường chính trên địa bàn ấp được bê tông hóa từ 2 - 3,5m, đảm bảo cho người dân đi lại, giao thương dễ dàng. Ấp Số Tám có 896 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 96% hộ đăng ký từ đầu năm.
Theo ông Ngô Quang Thanh, muốn vận động thực hiện các phong trào, cuộc vận động thì đảng viên phải đi trước, làm trước, người dân mới tin và làm theo. Khi đảng viên gương mẫu, chi bộ vững mạnh, dân tin thì đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Nhiều công trình an sinh xã hội trên địa bàn ấp đều có sự đồng thuận của người dân. Bà con sẵn sàng đóng góp ngày công, hiến đất, góp kinh phí để cùng hoàn thành công trình.
Phát huy những kết quả đạt được, Chi bộ ấp Số Tám tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, thực hiện ngày càng tốt hơn cuộc vận động, phong trào thi đua, tiến tới ấp không còn hộ nghèo, tăng hộ khá, hộ giàu; hạn chế tệ nạn xã hội… Đồng thời, khuyến khích phát triển, duy trì thường xuyên phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao, gìn giữ nghi lễ, tập tục đẹp; đẩy lùi hủ tục lạc hậu… Với những thành tích đạt được, tập thể Chi bộ ấp Số Tám được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2025.
MI NI