
Mô hình nuôi heo sinh sản của ông Trần Văn Hùng, ngụ ấp Ngã Cạy. Ảnh: ĐẶNG LINH
Chi bộ ấp Ngã Cạy hiện có 23 đảng viên, sinh hoạt đều đặn mỗi tháng. Theo ông Nguyễn Văn Nguyên - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ngã Cạy, điều quan trọng nhất trong công tác ở cơ sở là đảng viên phải sát dân, hiểu dân. “Ở nông thôn, dân thấy cán bộ nhiệt tình, nói đi đôi với làm thì họ tin. Việc gì khó cũng từ từ tháo gỡ được”, ông Nguyên nói.
Dấu ấn rõ nhất của Chi bộ ấp năm qua là công tác chăm lo an sinh gắn với hỗ trợ sinh kế để người dân thoát nghèo bền vững. Trong số những hộ được hỗ trợ có hộ ông Trần Văn Hùng (65 tuổi). Căn nhà nhỏ nằm ven con kênh nội đồng chỉ có vợ chồng già nương tựa nhau. Không ruộng đất, không con cháu, cuộc sống của ông Hùng quanh năm dựa vào nghề giăng lưới sông, có hôm kiếm được 150.000 - 200.000 đồng.
Ông Hùng kể, ông được cha mẹ cho 6 công đất làm ăn nhưng nhiều phen thất bại, từ nuôi trâu đến làm ruộng đều không khá lên được, đất đai dần bán sạch. 1 năm trước, vợ chồng ông được địa phương hỗ trợ vay vốn chính sách 50 triệu đồng từ chương trình thoát nghèo, đồng thời, được cấp 4 con heo giống. “Lúc nhận heo, tôi mừng lắm, vì mình đâu còn cách nào khác để làm ăn”, ông Hùng nói.
Từ 4 con heo ban đầu, vợ chồng ông Hùng gầy dựng được đàn heo nái sinh sản. Dù có lúc dịch bệnh, chuyện chăn nuôi trầy trật đủ đường, nhưng ông bà vẫn cố gắng duy trì. Mới đây, heo nái đẻ 11 con, gia đình giữ lại 5 con nuôi tiếp, 6 con bán lấy tiền xoay xở cuộc sống. Ngoài ra, ông Hùng còn thả nuôi hơn 130 con gà vườn để kiếm thêm thu nhập.
Ông Nguyễn Văn Nguyên cho biết, Chi bộ ấp Ngã Cạy xác định hỗ trợ sinh kế phải đi cùng việc theo dõi, động viên thường xuyên. Đảng viên phụ trách địa bàn thường xuyên nắm tình hình, xem bà con cần gì để hỗ trợ thêm. Cùng với hỗ trợ sinh kế, chuyện xây nhà cho hộ khó khăn cũng được chi bộ quan tâm. Những ngày đầu mùa mưa năm nay, căn nhà mới của chị Thị Mỹ Linh (32 tuổi), ngụ ấp Ngã Cạy rộn ràng tiếng nói cười sau nhiều năm cả gia đình sống trong căn nhà lá dột nát. Trước đây, căn nhà cũ của chị dựng tạm bằng cây bàng, mái lá xiêu vẹo đã hơn 11 năm. Mỗi mùa mưa tới, dột khắp nơi. Vợ chồng chị không có đất sản xuất, chồng chị ai thuê gì làm nấy, khi vác cá, lúc dặm lúa, lúc cầm máy cắt thuê, thu nhập khoảng 300.000 - 400.000 đồng/ngày nếu có việc.
Chị Linh từng đi làm công nhân xa nhà nhưng vì sức khỏe yếu nên nghỉ ở nhà đưa rước 2 con đi học. Cuộc sống thiếu trước hụt sau nhưng chị vẫn cố gắng nuôi thêm cá trê, cá tra và chăn nuôi nhỏ để lo cho con học hành. Mới đây, gia đình chị được hỗ trợ xây nhà với kinh phí khoảng 70 triệu đồng, trong đó địa phương vận động nhà hảo tâm tài trợ 35 triệu đồng, phần còn lại gia đình vay mượn người thân. “Được hỗ trợ xây nhà, tôi mừng muốn khóc. 2 năm nay, mưa là dột, phải thức trắng đêm”, chị Linh nói.
Theo bà Võ Thị Tuyết Phượng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng ấp Ngã Cạy, để hoàn thành các chỉ tiêu, chi bộ luôn chọn cách làm linh hoạt, gần dân. Ngay cả việc vận động các loại quỹ cũng tính theo mùa vụ để bà con dễ tham gia. “Hộ nào vừa thu hoạch tôm thì vận động theo đợt tôm, tới mùa lúa thì tiếp tục vận động những hộ còn lại, chứ không dồn dập làm khó dân”, bà Phượng cho biết.
Một trong những kết quả nổi bật khác là tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 118% chỉ tiêu. Theo bà Phượng, đây là kết quả từ nhiều cuộc tuyên truyền trực tiếp tại địa bàn dân cư. Đảng viên đến từng nhà giải thích để người dân hiểu lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Không chỉ chăm lo đời sống dân sinh, chi bộ còn quan tâm tạo việc làm cho người lao động địa phương. Khoảng 80% người lao động trong độ tuổi có việc làm ổn định.
Từ những việc nhỏ nhưng thiết thực ấy, Chi bộ ấp Ngã Cạy dần tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Ở vùng quê còn nhiều khó khăn này, vai trò của tổ chức đảng không nằm ở những khẩu hiệu, mà hiện hữu bằng những con đường được sửa sang, những căn nhà mới mọc lên sau mùa mưa hay đàn heo giống giúp một hộ nghèo có thêm hy vọng. Việc Chi bộ ấp Ngã Cạy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 vì vậy không chỉ là kết quả trên giấy tờ, mà còn là niềm tin của người dân đối với những đảng viên ngày ngày gần dân, hiểu dân và lo cho dân bằng những việc làm cụ thể, chân tình.
ĐẶNG LINH