Chi đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” ở Mỹ Hòa

24/03/2024 - 14:47

 - Ngày 24/3, Chi đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động thiết thực ở khu vực trung tâm phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Bí thư Chi đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang Mai Xuân Cầu cho biết, nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, các đoàn viên chi đoàn của công ty đã tham gia thực hiện nhiều phần việc, như: Thực hiện tổng vệ sinh khu vực công viên Tôn Đức Thắng và lắp pano chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; quét dọn, thu gom rác thải, vét cát lề đường và cắt tỉa, trồng thêm cây xanh tạo bóng mát dọc theo tuyến đường bên hông UBND phường Mỹ Hòa cùng nhiều hoạt động khác.

“Sở dĩ Chi đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang chọn tuyến đường này để triển khai thực hiện kế hoạch Tháng Thanh niên là vì nơi đây có nhiều cơ quan hành chính của phường và 3 điểm trường học. Qua đó, góp phần hỗ trợ địa phương trong công tác bảo vệ môi trường và chỉnh trang đô thị theo hướng ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp” hơn. Điều này cũng phù hợp với chủ trương của ngành giáo dục về “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trước đó, chi đoàn công ty đã phối hợp Phường đoàn Mỹ Hoà ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải và trồng cây xanh trên tuyến đường Rạch Bằng Lăng để hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”- anh Mai Xuân Cầu chia sẻ.

Một số hình ảnh hoạt động của Chi đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên tại phường Mỹ Hòa:

Các đoàn viên tham gia tổng vệ sinh trước cổng cơ quan hành chính và trường học trên tuyến  đường bên hông UBND phường Mỹ Hòa.

Một số đoàn viên tranh thủ vét cát lề đường để vừa đảm bảo an toàn giao thông vừa tạo vẻ mỹ quan đô thị cho phường Mỹ Hòa.

Cắt tỉa cây xanh do chi đoàn công ty trồng trước đó và dọn dẹp vệ sinh cỏ dại

Các cây xanh được trồng khá kỹ lưỡng để đảm bảo sinh trưởng tốt và tạo bóng mát cho học sinh đến trường theo đúng chủ trương ngành giáo dục về “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tin, ảnh: THÚY VÂN