Chị, em cùng lãnh án vì mua, bán người

02/01/2019 - 07:33

 - Sau khi bị dụ dỗ bán sang Trung Quốc, Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1998, ngụ thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn) đã trốn được về Việt Nam. Thay vì đến cơ quan chức năng tố giác hành vi sai trái trên, Kim Ngân lại cấu kết với em ruột Nguyễn Thị Tuyết Ngân (sinh năm 2000, đang sinh sống ở Trung Quốc) để cùng tham gia đường dây mua, bán phụ nữ.

Khoảng tháng 10-2017, Kim Ngân quen biết và bị Phương (không rõ họ, địa chỉ) đưa sang Trung Quốc bán. Kim Ngân phải làm vợ một người đàn ông tên Jang (ở Phủ Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc). Được 1 tháng, Kim Ngân bỏ trốn về Việt Nam. Sau đó, để có tiền tiêu xài, Kim Ngân đã cấu kết với Tuyết Ngân (có chồng tên Lỳ Phửng, sinh sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) và một số đối tượng trong và ngoài nước (không rõ họ, tên, địa chỉ cụ thể) để đưa nhiều phụ nữ Việt Nam, Campuchia sang Trung Quốc bán.

Cụ thể, tháng 12-2017, Kim Ngân đến nhà người bạn tên Ni (khoảng 28 tuổi, không rõ họ, địa chỉ) tại TP. Phnom Penh (Vương quốc Campuchia) chơi, nên quen biết đối tượng Sa (khoảng 34 tuổi, không rõ họ, địa chỉ). Kim Ngân giới thiệu cho Sa biết “có nhận dẫn phụ nữ sang Trung Quốc để lấy chồng”, thực chất là bán lấy tiền. Đến tháng 2-2018, Kim Ngân đang ở nhà Ni thì Sa đến đặt vấn đề: Sa giao 2 phụ nữ người Campuchia (không rõ lai lịch, địa chỉ), Kim Ngân đưa đến tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) và người của Sa sẽ đón, nhận “hàng”. Qua thỏa thuận, 2 bên thống nhất đưa 2 phụ nữ trên từ Campuchia đến Trung Quốc với giá 3.000USD (tương đương 70 triệu đồng). Tháng sau, Kim Ngân từ Việt Nam sang Campuchia nhận 2 phụ nữ và 3.000USD, rồi đưa họ sang Trung Quốc giao cho 1 phụ nữ Campuchia theo yêu cầu của Sa.

Hai chị em bị cáo Tuyết Ngân và Kim Ngân tại tòa

Phi vụ đầu tiên trót lọt, ngày 16-3-2018, Sa tiếp tục đến nhà Ni gặp Kim Ngân, thỏa thuận giao thêm 2 phụ nữ khác là Heang Laingeng (sinh năm 2000) và Thy Phalla (sinh năm 2002, ngụ tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia) sang Trung Quốc, giao cho đối tượng Heang Duth Hênh (không rõ nhân thân, lai lịch). Cũng như lần trước, Sa đưa Kim Ngân 3.000USD để làm “chi phí đi lại”. Cùng lúc này, Vương Thị Thùy Trang (sinh năm 1963, ngụ ấp Đông Bình Trạch, xã Vĩnh Thành, Thoại Sơn) giới thiệu Phan Thị Phượng Em (sinh năm 1997, ngụ xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn), Trần Thị Thanh Thảo (sinh năm 1985, ngụ phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) có ý định lấy chồng Trung Quốc. Không ở nhà, Kim Ngân điện thoại kêu mẹ ruột là Đào Huỳnh Như (sinh năm 1975) xem mặt, hỏi giá dùm. Sau khi trao đổi cách thức, thỏa thuận xong, Kim Ngân thống nhất giá mua Phượng Em và Thảo là 122,5 triệu đồng/người. Ngày 17 và 18-3-2018, Kim Ngân điện thoại qua mạng xã hội WeChat cho Nhi và Tuyết Ngân (đang sinh sống ở Trung Quốc), đặt vấn đề bán Phượng Em và Thảo giá 55.000 nhân dân tệ/người (tương đương 192,5 triệu đồng). Thỏa thuận xong, Kim Ngân hẹn Trang: khoảng 22 giờ ngày 19-3-2018 sẽ đón Phượng Em và Thảo tại TP. Long Xuyên.

Khoảng 14 giờ ngày 19-3-2018, Kim Ngân nhận Laingeng và Phalla, cùng 3.000USD từ Sa tại chợ Orussey (TP. Phnom Penh), rồi thuê xe ôtô 7 chỗ, chở họ từ Phnom Penh đến Cửa khẩu Long Bình (thuộc ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, An Phú) để nhập cảnh vào Việt Nam. Tại đây, Kim Ngân không đưa hộ chiếu của Laingeng và Phalla để trình thủ tục, mà yêu cầu họ đưa giấy căn cước công dân. Sau khi tiếp nhận, xem xét giấy tờ của Laingeng và Phalla xin nhập cảnh, lực lượng kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Long Bình nghi vấn có liên quan đến tội phạm mua, bán người, nên đưa cả 3 về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định Kim Ngân có hành vi tiếp nhận Laingeng và Phalla từ Campuchia vận chuyển sang Việt Nam để đưa đi Trung Quốc nhằm nhận tiền. Ngày 20-3-2018, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình ra lệnh giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời tạm giam đối với Kim Ngân. Đến ngày 23-3-2018, chuyển vụ việc, người bị bắt cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý. Từ kết quả điều tra, ngày 29-3-2018 và ngày 19-10-2018, Kim Ngân, Tuyết Ngân lần lượt bị khởi tố điều tra.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh còn xác định: khoảng tháng 12-2017, Kim Ngân đã thực hiện hành vi bán chị N.T.H. (sinh năm1994, ngụ tại huyện Tam Nông (Đồng Tháp), đang làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh) sang Trung Quốc làm vợ 1 người đàn ông với giá 55.000 nhân dân tệ (tương đương 192 triệu đồng). “Phi vụ” này, Kim Ngân giao cho Tuyết Ngân tìm mối bán. Sau khi nhận được “hàng”, Tuyết Ngân cùng cha chồng tại Trung Quốc tiếp tục bán chị H. cho người đàn ông Trung Quốc có nhu cầu làm vợ, với giá 80.000 nhân dân tệ (tương đương 280 triệu đồng). Khi Tuyết Ngân trở về Việt Nam vào tháng 4-2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã triệu tập đối tượng, mời làm việc. Đến tháng 10-2018, ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Tuyết Ngân.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, cả 2 bị cáo lần lượt thừa nhận hành vi phạm tội. Từ người bị hại, họ đã trở thành kẻ phạm tội, tiếp tay cho tội phạm mua, bán người, biến nhiều phụ nữ trở thành hàng hóa để kiếm tiền, thu lợi nhuận bất chính. Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Kim Ngân 8 năm tù và Tuyết Ngân 4 năm tù cùng về tội “Mua, bán người”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG