
Lãnh đạo xã Hòa Điền thăm hỏi tình hình sản xuất vụ hè thu 2025 tại trang trại sản xuất lúa hữu cơ Tuấn Linh. Ảnh: THÙY TRANG
Được hợp nhất từ xã Kiên Bình và xã Hòa Điền cũ, xã Hòa Điền mới có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Thời gian qua, địa phương tập trung cải tạo đất hoang hóa, chuyển đổi đất rừng sản xuất kém hiệu quả sang đất sản xuất nông nghiệp, nâng tổng diện tích sản xuất lúa 2 vụ ổn định lên 41.255ha. Xã phát triển 19 cánh đồng lớn, tổng diện tích 2.331ha; hình thành quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung với tổng đàn 300.000 con heo.
Trên cơ sở phân vùng quy hoạch sản xuất, xã Hòa Điền phối hợp ngành chức năng hoàn thành việc lập danh mục ưu tiên các công trình thủy lợi đến năm 2025 nhằm từng bước trữ ngọt, gắn giải quyết việc tiêu phèn, xả lũ và điều tiết nước mặn đáp ứng nuôi trồng thủy sản. Đến nay, phần lớn trang trại, doanh nghiệp áp dụng nuôi theo hướng công nghệ cao. Xã cũng triển khai khá tốt việc chuyển giao ứng dụng, đa dạng hóa loại hình, mô hình nuôi thủy sản phù hợp với điều kiện quy mô hộ gia đình.
Là một trong những người thành công trong việc khai phá, chinh phục vùng đất “rốn phèn” này, ông Nguyễn Thanh Tuấn - chủ trang trại sản xuất lúa hữu cơ Tuấn Linh, ấp Lung Lớn chia sẻ: “Trước đây, đất đai bị nhiễm phèn nặng lắm, chỉ có thể trồng tràm thôi. Thế nhưng, từ khi Nhà nước có chủ trương đầu tư khai phá, vùng đất phèn đã thực sự đổi thay. Các kênh thủy lợi dẫn nước từ kênh Vĩnh Tế về giúp thau chua, rửa phèn, cải tạo đất đai. Tôi xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng, đê bao chống lũ, tạo điều kiện thuận lợi cho thâm canh tăng vụ, từ 1 vụ lúa/năm lên 2 vụ/năm. Hiện, diện tích đất sản xuất 500ha, sản lượng lúa thu hoạch ước khoảng 7.500 tấn/năm, doanh thu từ cây lúa gần 70 tỷ đồng mỗi năm”. Những con số ấn tượng này giúp ông Tuấn trở thành nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương năm 2024.
Ngoài mô hình canh tác lúa 2 vụ/năm, người dân xã Hòa Điền còn mạnh dạn luân canh nhiều loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Lúa - khoai môn, 1 vụ tôm - 1 vụ lúa… Trong đó, mô hình trồng khoai môn trên đất lúa mang lại thu nhập gấp 4 - 5 lần so trồng lúa. Anh Trần Quang Tuấn, ngụ ấp Kiên Thanh cho biết: “Nhiều hộ trúng mùa, năng suất đạt từ 7 - 8 tấn/ha. Nếu giá khoai ổn định, bà con có lãi từ 20 triệu đồng/công sau khi trừ chi phí”.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Điền Nguyễn Hữu Thành nhận định: “Sau sáp nhập, Hòa Điền vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã sẽ trở thành trung tâm lúa gạo, thủy sản và dược liệu của tỉnh. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã đang tận dụng tối đa nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất”.
Xã quyết tâm vận dụng hiệu quả cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, thuận lợi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các ngành sản xuất trọng điểm - lúa gạo và nuôi trồng thủy sản quy mô lớn. Đồng thời, phát triển kinh tế nông nghiệp theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, tập trung vào sản phẩm chủ lực (lúa gạo, thủy sản, rau màu, cây ăn trái), cùng với chăn nuôi gia súc và dược liệu; đẩy mạnh chuyển giao khoa học, công nghệ ứng dụng vào sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi.
THÙY TRANG