Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Đêm 30-4 và sáng 1-5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, từ trưa chiều 1-5 mưa giảm dần.
Sau 4 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4 đến 1-5, cả nước xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 80 người, bị thương 79 người.
Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nói: “Đồng chí Lê Đức Anh là một trong những nhà chính trị tầm cỡ, nhà quân sự lớn của Đảng ta, Nhà nước ta, của nhân dân ta, của cách mạng Việt Nam".
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ ngày 30-4 đến 1-5, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.
Nhân ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4, lại nhớ đến câu chuyện từ thời còn chiến tranh: Năm 1972, trong bữa cơm với các cán bộ địa phương tuyến lửa Vĩnh Linh, đồng chí Lê Duẩn hỏi chuyện mọi người về dự kiến ngày non sông liền một dải 'việc gì là lớn nhất?'. Mỗi người đều có câu trả lời, nhưng đến lượt mình đồng chí Lê Duẩn nói: Theo tôi vấn đề lớn nhất sau chiến tranh cần phải làm, đó là hòa hợp dân tộc. Thì ra trong đầu người lãnh đạo cao nhất của Đảng lúc chiến tranh còn đang nóng bỏng, đã nghĩ đến khi kết thúc chiến tranh, lo đến việc mấy chục năm nay đất nước đang làm.
44 năm trước, với sự động viên sức người, sức của to lớn của cả nước, quân và dân miền Nam đã tiến hành ba mặt trận tiến công cùng với các cuộc nổi dậy ở Đồng bằng sông Cửu Long, đã giành thắng lợi trọn vẹn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau hơn 4 thập kỷ đồng lòng, chung sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, Thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng, đổi mới của đất nước.
Để có ngày 30-4 đại thắng mùa xuân lịch sử, dân tộc ta đã phải trải qua cuộc kháng chiến gian khổ, trường kỳ, dùng ý chí, niềm tin để giành chiến thắng trước quân xâm lược Mỹ - thế lực quân sự hùng mạnh nhất bấy giờ. Những hy sinh, mất mát vì độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ luôn được trân trọng, tri ân.
Năm 1966, Bác Hồ nhận định: “Đế quốc Mỹ dã man, gây ra chiến tranh xâm lược hòng ăn cướp nước ta, nhưng chúng đang thua to”. Chúng “điên cuồng leo thang”, “dùng những phương tiện chiến tranh cực kỳ man rợ”… Cả loài người tiến bộ lo ngại. Nhưng, chúng không thể lay chuyển được quyết tâm chống Mỹ của nhân dân ta. Bởi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
Ngày 19-5-1959, Thường trực Tổng Quân ủy chính thức giao nhiệm vụ cho “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” làm nhiệm vụ mở đường vận chuyển hàng quân sự vào miền Nam, tổ chức đưa đón bộ đội, chuyển công văn, tài liệu từ miền Bắc vào miền Nam và ngược lại.
Số người chết vì tai nạn giao thông trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tiếp tục gia tăng mặc dù hai ngày trước đó mới chính là cao điểm đi lại của người dân.
Ngày 29-4, do ảnh hưởng rìa nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén dịch dần xuống phía Nam, ngày 30-4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang đề xuất quy định thống nhất giờ làm việc của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính trên cả nước.
Được hình thành khá đặc biệt trong chiến tranh giải phóng miền Nam, Đoàn 10 đặc công Rừng Sác gắn mình với vùng “rừng thiêng, nước độc” để chia cắt nguồn tiếp tế cho Mỹ-Ngụy ở Sài Gòn.
Khu vực thủ đô Hà Nội từ chiều 30/4 đến sáng 1-5, sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho rằng số ngày nghỉ lễ, Tết trong một năm của người lao động Việt Nam hiện nay còn thấp, do đó có thể bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ vào dịp 27-7.
Ngày 29-4, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C; riêng vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi có nắng nóng gay gắt.
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc ta.
Tướng sát chiến trường, thương vong của người lính sẽ đỡ đi. Nhiều chỉ đạo của ông đã giúp bộ đội ta thực hiện tốt. Chỗ nào khó khăn nhất, chiến trường ác liệt nhất là ông được đưa đến đó.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa công bố dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, trong đó đáng lưu ý tuổi nghỉ hưu sẽ tăng chậm từ năm 2021. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của nam nâng lên 62 tuổi, nữ lên 60 tuổi.